Con số & Sự kiện

11 tháng, nhập khẩu hơn 104.000 ô tô nguyên chiếc

(VNF) - Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cả nước đã nhập về 104.145 chiếc ô tô, gần gấp đôi so với cùng kỳ, trị giá 2,45 tỷ USD.

11 tháng, nhập khẩu hơn 104.000 ô tô nguyên chiếc

Trong nửa đầu tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu gần 6.500 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, nâng lượng ô tô nhập tính từ đầu năm đến nay vượt hơn 104.000 chiếc.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11 (từ ngày 1/11 đến ngày 15/11), Việt Nam đã nhập khẩu gần 6.500 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, nâng lượng ô tô nhập tính từ đầu năm đến nay vượt hơn 104.000 chiếc.

Cụ thể, trong nửa đầu tháng 11, Việt Nam nhập 3.578 ô tô 9 chỗ trở xuống, 39 chiếc ô tô trên 9 chỗ và 2.366 chiếc ô tô vận tải.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cả nước đã nhập về 104.145 chiếc ô tô, tổng trị giá 2,45 tỷ USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ô tô 9 chỗ trở xuống đạt 42.242 chiếc, ô tô trên 9 chỗ đạt 1.123 chiếc và ô tô vận tải đạt 39.063 chiếc.

Theo Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô 9 chỗ trở xuống trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2010, do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có giá thấp.

Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 21.500 chiếc, tăng mạnh 115%. Tiếp theo là Hàn Quốc với 20.790 chiếc, tăng 59%. Xe nhập từ Thái Lan cũng đạt mức tăng trưởng mạnh với 20.330 chiếc, tăng 90%.

Đặc biệt,  xe ô tô 9 chỗ ngồi nhập từ Ấn Độ chiếm tới 45% tổng lượng ô tô loại này nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng qua, đạt 17.490 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Cả nước cũng nhập khẩu gần 2,57 tỷ USD linh kiện và phụ tùng ô tô từ đầu năm đến ngày 15/11.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết kỳ I tháng 11 đạt 144,7 tỷ USD. Việt Nam nhập khẩu 140,87 tỷ USD hàng hóa trong cùng thời gian này. Như vậy, tính đến ngày 15/11, cả nước nhập siêu hơn 3,8 tỷ USD.

Tin mới lên