Tài chính quốc tế

3,17 nghìn tỷ USD xóa sổ khỏi chứng khoán toàn cầu kể từ đầu năm

(VNF) - Gần 3,2 nghìn tỷ USD đã "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu kể từ đầu năm 2016, theo tính toán của một chuyên gia phân tích hàng đầu.

3,17 nghìn tỷ USD xóa sổ khỏi chứng khoán toàn cầu kể từ đầu năm

Theo nhà phân tích cao cấp tại S&P Dow Jones Indices, Howard Silverblatt, cho rằng đây là khởi đầu năm mới tồi tệ nhất từ trước đến nay của thị trường chứng khoán Mỹ, khi cả hai chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow Jones của các cổ phiếu blue-chip đều ghi nhận mức giảm mạnh chưa từng có trong 8 phiên giao dịch đầu năm.

Đà bán tháo năm nay bắt nguồn từ mối lo lắng về nền kinh tế Trung Quốc và sự sụt giảm giá năng lượng đã đẩy chỉ số S&P 500 giảm 11,29% so với mức cao kỷ lục xác lập ngày 21/5/2015 của thị trường chứng khoán Mỹ.

Vẫn theo ông Silverblatt, giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ đã bốc hơi 1,77 nghìn tỷ USD trong khi vốn hóa của các thị trường chứng khoán khác trên thế giới mất 1,4 nghìn tỷ USD.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng đà bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu có thể vẫn tiếp tục diễn ra. Trong một nghiên cứu vào hôm thứ 13/1, Albert Edwards, Trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Ngân hàng Societe Generale (Pháp), cho biết chỉ số S&P 500 có thể sẽ giảm tới 75% so với mức hiện tại.

Tin mới lên