Nhân vật

5 đại gia dùng phiếu giảm giá hàng ngày

Một số người nằm trong danh sách những người giàu có nhất thế giới vẫn luôn cân nhắc về việc chi tiêu hằng ngày. Có lẽ đó là lý do tại sao họ trở thành những người giàu nhất thế giới.

Dưới đây là 5 triệu phú và tỷ phú mà mặc dù giàu có, họ vẫn sử dụng phiếu giảm giá hằng ngày.

Lady Gaga

Ngôi sao nhạc Pop này đã xây dựng được khối tài sản khoảng 275 triệu USD, nhưng cô vẫn có sự lựa chọn về giá cả, đó là lý do tại sao cô sử dụng phiếu giảm giá tại siêu thị và thích mặc cả khi đi mua quần áo.

CNBC cho biết, Lady Gaga đã từng chia sẻ trên mạng xã hội vào năm 2012 rằng: "Tôi là người New York, nên tôi sẽ luôn tìm đến những kệ bán đồ giảm giá và dùng cả phiếu giảm giá để mua đồ ăn nữa".

Warren Buffett và Bill Gates

Tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates vẫn sử dụng phiếu giảm giá khi đi ăn cùng nhau tại McDonald’s. (Nguồn: Getty Images)

Ngay cả những người đàn ông giàu nhất thế giới cũng sử dụng phiếu giảm giá.

Trong bức thư thường niên của Bill và Melinda Gates vào năm 2017, tỷ phú Bill đã nhớ lại lần tỷ phú Warren Buffett mời ông ra ngoài ăn một bữa trưa đặc biệt tiết kiệm: "Nhớ lần chúng tôi cùng đến Hong Kong và quyết định ăn trưa tại nhà hàng McDonald's, Buffett đã móc sâu vào trong túi áo và lấy ra một tờ phiếu giảm giá!".

Suze Orman

Theo số liệu mới nhất, bà Suze Orman sở hữu khối tài sản khoảng 35 triệu USD. (Nguồn: suzeorman.com)

Cô ấy nói với CNBC rằng những chuyên gia tài chính cá nhân đánh giá cao mức tiết kiệm dù là nhỏ nhất trong mỗi ngày, ngay cả với những người giàu có.

"Chúng ta luôn có được niềm vui mỗi khi đến siêu thị và được giảm giá, bạn sẽ luôn tận hưởng khoảnh khắc ấy dù bạn giàu hay nghèo".

Carmelo Anthony

Carmelo Anthony hiện sở hữu khối tài sản khoảng 90 triệu USD. (Nguồn: Clutch Points)

Ngôi sao bóng rổ này nói với đài truyền hình CBS Denver rằng mọi người xung quanh đã nhìn anh và tỏ ra rất ngạc nhiên khi anh dùng phiếu giảm giá trong siêu thị.

"Tôi đến siêu thị, lấy một tờ báo và xé phiếu giảm giá trên đó để tiết kiệm được 1-2 USD tiền mua đồ bởi tôi cũng là con người mà", Anthony, người có khối tài sản khoảng 90 triệu USD nói.

Tin mới lên