Tài chính quốc tế

5 quốc gia "suy sụp" vì giá dầu thấp

(VNF) - Tại các quốc gia này, thặng dư ngân sách khổng lồ đang chuyển sang thâm hụt, và các chương trình chi tiêu cho xã hội đang được thay thế bằng thắt lưng buộc bụng và cắt giảm.

5 quốc gia "suy sụp" vì giá dầu thấp

Giá dầu đã xuống dưới mốc 37 USD/một thùng so với hơn 100 USD/thùng vào giữa năm 2014. Dư thừa dầu toàn cầu và sự quyết tâm tiếp tục bơm thêm dầu vào thị trường của OPEC cùng nhu cầu chậm lại từ Trung Quốc và các nước khác đang đẩy giá dầu xuống đáy mới. Dưới đây là 5 quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khi giá dầu giảm mạnh.

Venezuela

Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Chính quyền địa phương tại nước này đã nhiều năm sử dụng tiền thu được từ sản xuất dầu thô để chi trả cho lương hưu, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội và thậm chí để trợ cấp cho các cửa hàng tạp hóa và nhà ở.

Nhưng bây giờ, nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ. Lạm phát tăng vọt hơn 150% trong năm 2015 và dự kiến ​​sẽ tăng hơn 200% trong năm tới. Chính phủ không có khả năng chi trả các khoản nợ, thực phẩm và các nhu yếu phẩm đều đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Suy thoái kinh tế đã dẫn đến hỗn loạn chính trị. Hồi đầu tháng, phe đối lập của nước này đã giành đa số trong cuộc bầu cử lần đầu tiên trong 17 năm

Ả Rập Xê út

Nguồn thhu từ dầu cho 75% doanh thu và tài chính của Ả Rập Xê út đang giảm sút nặng nề. Thâm hụt ngân sách của Chính phủ nước này chạm mốc gần 100 tỷ USD trong năm 2015 và công bố các biện pháp thắt lưng buộc bụng đầy khó khăn cho năm tiếp theo.

"Đó là một lời nhắc nhở rằng ngay cả nhà sản xuất dầu chi phí thấp nhất trên thế giới dựa đều phải dựa vào giá dầu cao hơn để cân bằng ngân sách và giá dầu hiện tại thì không biết đi về đâu", Kit Juckes, chiến lược gia toàn cầu của Societe Generale, cho biết.

Nigeria

Quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi đang gặp rắc rối. Thu từ dầu chiếm dầu khoảng 75% nguồn thu của Chính phủ Nigeria, và gần 90% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Giá dầu sụt giảm đã khiến Chính phủ không thể thanh toán các khoản nợ. Truyền thông trong nước đưa tin rằng tại một số khu vực, nhân viên nhà nước đã không được nhận được tiền lương trong tháng.

Nigeria đang bị cắt điện và trong tình trạng thiếu nhiên liệu.

Nga

Gần một nửa nguồn thu của Chính phủ Nga đến từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Giá dầu sụt giảm cùng với việc Nga phải chịu trừng phạt kinh tế của phương Tây vì liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khiến tình trạng ngày càng trở nên căng thẳng.

Ngân sách của Nga được lập dựa trên giá dầu là 50 USD/thùng, nhưng hiện nay dầu đang giao dịch quanh 37 USD/thùng. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán GDP của Nga sẽ giảm 3,8% trong năm nay và thêm 0,6% trong năm 2016.

Iraq

Giá dầu thấp đang đè nặng lên tình hình tài chính của Iraq khi đất nước này đang rất cần nguồn thu để tài trợ cho cuộc chiến chống IS.

Sản lượng sản xuất dầu của Irap đạt kỷ lục trong năm nay, nhưng sự gia tăng sản xuất không thể bù đắp nổi cho sự sụt giảm giá. Đất nước này có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, nhưng cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng để khai thác.

Tin mới lên