M&A

6 tháng tới, Yahoo "rất có thể" sẽ chính thức bị bán

(VNF) - Theo tờ Business Insider, nhà phân tích Robert Peck của hãng SunTrust, chuyên gia "tiên tri" hàng đầu thế giới về Yahoo, cho rằng khả năng cao Yahoo sẽ chính thức được bán trong nửa đầu năm 2016.

6 tháng tới, Yahoo "rất có thể" sẽ chính thức bị bán

Robert Peck được xem là chuyên gia phân tích hàng đầu về những câu chuyện tại Yahoo. Ông là người đầu tiên hé lộ việc Giám đốc điều hành Yahoo, bà Marissa Mayer đã gặp rắc rối và cảnh báo các nhà đầu tư cũng nên thận trọng trong kế hoạch của mình khi Mayer có thể sẽ bán cổ phần tại Alibaba.

Và đúng như vậy, Hội đồng quản trị Yahoo đã lên kế hoạch vài tháng trước về việc bán cổ phần tại Yahoo hoặc bán mảng kinh doanh internet cốt lõi, thậm chí có thể thực hiện cả hai.

Không những vậy Robert Peck cũng là người đầu tiên nói rằng Yahoo có khả năng sẽ tạm dừng bán cổ phần tại Alibaba. Và nằm ngoài dự đoán của vị chuyên gia, hôm thứ Tư 9/12, Yahoo đã tuyên bố quyết định giữ cổ phần tại Alibaba, thay vào đó, họ sẽ cân nhắc bán các bộ phận khác của công ty. 

Chủ tịch Yahoo - Maynard Webb hôm thứ Tư đã phủ nhận thông tin công ty này đang tìm người mua. "Hội đồng quản trị chưa có quyết định nào về việc bán toàn bộ hay một phần công ty", ông nói.

Webb cho biết, ông nghĩ rằng Yahoo đã bị đánh giá thấp giá trị và mảng kinh doanh cốt lõi của công ty sẽ được vực dậy và nhận được định giá cao hơn từ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chuyên gia Robert Peck tin rằng một người mua chiến lược như Verizon, nhà cung cấp mạng không dây lớn nhất nước Mỹ hay một công ty tư nhân có khả năng sẽ cân nhắc "chen chân" vào thương vụ mua Yahoo. Mới đây, Giám đốc Tài chính của Verizon, Fran Shammo đã cho biết sẽ "xem xét" việc này.

"Với sự đơn giản và tốc độ của một thương vụ mua bán, cùng việc các nhà đầu tư không mong muốn phải trải qua một quá trình chờ đợi kéo dài một năm, chúng tôi nghĩ rằng việc bán mảng kinh doanh cốt lõi hoặc thậm chí toàn bộ công ty là rất có thể", Peck cho biết.

Ông tin rằng việc bán Yahoo sẽ xảy ra trong nửa đầu năm 2016 vì các nhà đầu tư sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ quá lâu, mảng kinh doanh cốt lõi cũng sẽ không thể tốt hơn trong tình trạng như hiện nay, đồng thời Hội đồng quản trị muốn tránh một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với các cổ đông.

Ngoài ra, ông Peck đã phân tích và cho rằng mảng kinh doanh internet cốt lõi của Yahoo sẽ có giá trị dao động từ 6 tỷ USD đến 8 tỷ USD, gấp 5 lần so với chỉ tiêu EBITDA dự kiến (EBITDA - thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao - là một chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp, bằng thu nhập trừ các chi phí, nhưng chưa trừ tiền trả lãi, thuế và khấu hao).

"Chuyên gia Peck có thể phân tích đúng những đang xảy ra, và vì vậy khi ông nói điều gì đó, hầu hết mọi người đều lắng nghe", Business Insider cho hay.

Tin mới lên