Tài chính

AIA có thể tăng gấp đôi số chi nhánh tại Việt Nam trong vòng 3 năm

(VNF) - Lãnh đạo cao cấp của AIA nói tập đoàn này "hoàn toàn có thể tăng gấp đôi số chi nhánh của AIA tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới".

AIA có thể tăng gấp đôi số chi nhánh tại Việt Nam trong vòng 3 năm

Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Mark Edward Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm AIA (Hoa Kỳ).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển cũng như hoạt động của Tập đoàn AIA tại Việt Nam trong những năm qua; hoan nghênh AIA đang đầu tư và nắm giữ trái phiếu Chính phủ theo hướng dài hạn, có nhiều kết quả trong phát triển an sinh xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho biết, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện còn thấp so với khu vực và trên thế giới, khi mới có 6,7% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm và giá trị của ngành này chỉ chiếm 1,2% GDP, nên còn nhiều dư địa để AIA phát triển, mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Đối với thị trường trái phiếu Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 thị trường này chiếm 35% GDP, đặc biệt là những trái phiếu có thời hạn 15-20 năm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Tập đoàn AIA "sẽ đầu tư mạnh hơn nữa vào thị trường trái phiếu Chính phủ dài hạn".

Ông Edward Tucker được mô tả là đã "đánh giá cao những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua của Chính phủ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và AIA nói riêng".

Chủ tịch AIA khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ dài hạn, cơ sở hạ tầng, y tế, con người. Trong lĩnh vực bảo hiểm, AIA đang hướng đến một thị trường bảo hiểm góp phần phát triển cộng đồng, giúp người dân có cuộc sống và tuổi thọ tốt hơn.

Ông Edward Tucker khẳng định hoàn toàn có thể tăng gấp đôi số chi nhánh của AIA tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Tin mới lên