Tài chính quốc tế

AT&T Inc, Starwood Hotels & Resorts và Mariott International muốn sang Cuba đầu tư

Ba tập đoàn lớn của Mỹ là AT&T Inc, Starwood Hotels & Resorts Worldwide và Mariott International Inc muốn đạt thỏa thuận với các đối tác Cuba trước chuyến thăm Cuba sắp tới của Tổng thống Mỹ.

AT&T Inc, Starwood Hotels & Resorts và Mariott International muốn sang Cuba đầu tư

Nhiều tập đoàn Mỹ muốn đạt thỏa thuận với các đối tác Cuba. Ảnh: hospitalityandcateringnews.com

Tổng thống Barack Obama dự kiến tới đảo quốc Caribe này từ ngày 21-22/3 tới. 

Cụ thể, AT&T dự định hoàn tất thỏa thuận về truyền thông di động với công ty quốc doanh Etecsa (Cuba); còn tập đoàn Starwood cho biết đã xin phép Bộ Tài chính Mỹ để được phép điều hành khách sạn tại Cuba.

Trong khi đó, người phát ngôn của tập đoàn Marriott, Thomas Marder, tỏ ra rất lạc quan về triển vọng Chính phủ Mỹ sớm cho phép xây dựng khách sạn tại Cuba với thương hiệu Marriott. 

Nhật báo Wall Street Journal trước đó từng tiết lộ dự định sớm thâm nhập thị trường Cuba của ba tập đoàn này, trong khi Nhà trắng không đưa ra bình luận về thông tin trên. 

Không chỉ ba tập đoàn trên, các hãng hàng không Mỹ cũng "vội vã" đệ trình xin cấp phép nối đường bay tới Cuba, song lệnh cấm vận vẫn "chặn" hoạt động du lịch nói chung và các loại hình kinh doanh khác.

Tổng thống Obama đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba, song đảng Cộng hòa, hiện đang kiểm soát Quốc hội Mỹ, đánh đi thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ chưa "hành động".

Tin mới lên