Tài chính quốc tế

Bà Clinton bị tố muốn tiêu diệt nhà sáng lập WikiLeaks

(VNF) - Việc ông Assange tung lên Wikileaks các tài liệu ngoại giao mật hồi năm 2010 đã gây bất lợi đối với bà Clinton.

Bà Clinton bị tố muốn tiêu diệt nhà sáng lập WikiLeaks

Trang The True Pundit mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc được xem là "bất ngờ tháng 10" dành cho ứng viên Dân chủ sau khi tờ The New York Times tố Donald Trump né thuế suốt 18 năm.

Bà Hillary Clinton bị tố cáo từng muốn điều máy bay không người lái để tiêu diệt nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, khi trang này khiến cả thế giới rúng động với việc công bố các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Từ khi ra đời trang website từ năm 2006, WikiLeaks đã công bố nhiều loại tài liệu mật của nhiều nước trên thế giới. Riêng năm 2010, trang web WikiLeaks đã công bố gần 500.000 tài liệu mật của Hoa Kỳ về chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, cùng với 250.000 thư tín ngoại giao của Hoa Kỳ

The True Pundit cho hay Washington đã lên kế hoạch trừ khử Assange, và bà Clinton là người đứng đầu.

"Chúng ta không thể dùng máy bay không người lái để trừ khử gã này à?", nữ ngoại trưởng Clinton nói trong một cuộc họp quan trọng vào tháng 11/2010 sau khi Wikileaks làm rò rỉ các bức điện mật của Bộ Ngoại giao Mỹ. Và theo The True Pundit, những người còn lại trong phòng họp cười phá lên.

Trong khi đó, ngày hôm nay 4/10 là tròn 10 năm ngày thành lập WiliLeaks, một cuộc hội thảo sẽ được tiến hành tại Berlin nhằm đánh dấu sự kiện này. Đáng chú ý, tuy đang tị nạn tại Anh, nhà sáng lập Julian Assange vẫn sẽ "có mặt" thông qua một đoạn video, gửi đến một thông điệp đặc biệt.

Nguồn tin thân cận cho rằng Assange đã đe dọa sẽ cho phát tán các tài liệu về bà Clinton từ nhiều tháng qua và hồi tháng trước thừa nhận đang có trong tay nhiều thông tin "gây thiệt hại" cho ứng cử viên đảng Dân chủ.

Tại cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Facebook với phóng viên đến từ tờ New York Times, nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange đã gọi ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton là "quỷ dữ", người sẽ "tròng dây thòng lọng vào cổ người dân" nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong chương trình phỏng vấn được phát sóng vào đêm 29/7 trên kênh truyền hình CNN, Assange khẳng định WikiLeaks vẫn đang sở hữu nhiều tài liệu có liên quan đến chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ. Ông thừa nhận đã chọn thời điểm ngay trước thềm đại hội đảng Dân chủ diễn ra để tung ra gần 20.000 email từ máy chủ của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

Tuy nhiên, Assange từ chối tiết lộ thông tin cá nhân hay tổ chức đã cung cấp những email đó cho WikiLeaks. 

Các đối thủ của bà Clinton rất kỳ vọng những thông tin trên sẽ được tiết lộ, tạo thành một bất ngờ lớn trong tháng 10 này, trực tiếp gây hại chiến dịch của bà. Chuyên gia Roger Stone, một người ủng hộ ứng cử viên Donald Trump dự đoán vụ tiết lộ nếu xảy ra sẽ "kết liễu" tham vọng tổng thống của bà Clinton.

Tuy nhiên cho đến hiện tại mọi chuyện vẫn chỉ là phỏng đoán, vẫn chưa có thông tin xác thực nào về sự tồn tại của những tài liệu như vậy.

Tin mới lên