Ngân hàng

Bà Lê Thị Kim Khuyên từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị BIDV

(VNF) - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) bà Lê Thị Kim Khuyên từ nhiệm kể từ ngày 1/4/2018 chế độ theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Bà Lê Thị Kim Khuyên từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị BIDV

Bà Lê Thị Kim Khuyên đã từ nhiệm kể từ ngày 1/4/2018 để nghỉ hưu chế độ theo quy định của NHNN.

BIDV vừa công bố Nghị quyết thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Lê Thị Kim Khuyên. Theo đó, kể từ ngày 1/4/2018, bà Khuyên nghỉ hưu chế độ theo quyết định số 206/QĐ-NHNN ngày 1/2/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. HĐQT BIDV sẽ thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp tới đây theo quy định.

Bà Kim Khuyên sinh năm 1963 và được bầu làm Ủy viên HĐQT của BIDV từ ngày 1/5/2012. Đồng thời, bà kiêm chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty cho thuê tài chính TNHH 1 thành viên BIDV (BLC) và Chủ tịch Công ty TNHH 1 thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản (BAMC).

Như vậy sau khi bà Lê Thị Kim Khuyên từ nhiệm, HĐQT của ngân hàng gồm có 8 thành viên: ông Trần Anh Tuấn, ông Phan Đức Tú, Trần Thanh Vân, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, Nguyễn Văn Lộc, Bùi Quang Tiên và Lê Việt Cường.

Kể từ khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu vào 1/9/2016, đến nay đã hơn 1 năm rưỡi BIDV vẫn vắng bóng chiếc ghế Chủ tịch. Hiện, ông Trần Anh Tuấn - thành viên HĐQT, vẫn đang phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV thay cho ông Trần Bắc Hà.

Trong năm 2017 vừa qua, cũng đã có ba thành viên HĐQT của BIDV từ nhiệm và hai thành viên mới bổ sung là ông Bùi Quang Tiên và Lê Việt Cường. Phiên Đại hội thường niên diễn ra vào ngày 21/4 sắp tới dự kiến là dịp để kiện toàn bộ máy của nhà băng này.

Tin mới lên