Tiêu điểm

Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Bộ trưởng nào ở lại?

(VNF) - Một số bộ trưởng và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Ban chấp hành Trung ương khóa XII: Bộ trưởng nào ở lại?

Bộ trưởng Đinh La Thăng thuộc nhóm "bộ trưởng ở lại"

Trong danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số bộ trưởng tiếp tục được bầu ở lại và theo thông lệ trước đây, các bộ trưởng tiếp tục là Ủy viên Trung ương Đảng cũng sẽ tiếp tục công việc hiện hành, công việc tương đương hoặc có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Trong danh sách các bộ trưởng ở lại, có Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng của Bộ Tài chính.

Cũng có tên trong danh sách ở lại có ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Bình được đánh giá là đã góp phần ổn định tình hình thị trường tài chính tiền tệ, đồng thời thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại.

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông cùng thuộc diện này. Ông Thăng được xem là người đã có công trong việc thúc đẩy sự phát triên của hệ thống hạ tầng giao thông của Việt Nam trong ba năm qua. Hàng loạt dự án giao thông quan trọng đã được thúc nhanh tiến độ và hoàn thành trong thời gian qua, góp phần cải thiện đáng kể bộ mặt giao thông của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, có bộ trưởng không trúng cử khóa này như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tin mới lên