Tài chính quốc tế

Bán kết World Cup (1h sáng 12/7): Đội tuyển Anh đắt giá gấp đôi Croatia

(VNF) - Theo chuyên trang định giá chuyển nhượng Transfermarkt, 23 tuyển thủ Anh được định giá ở mức 874 triệu euro (khoảng 1,02 tỷ USD) gấp đôi giá trị đội hình của Croatia là 364 triệu euro (khoảng 426,7 triệu USD).

Bán kết World Cup (1h sáng 12/7): Đội tuyển Anh đắt giá gấp đôi Croatia

Trận bán kết giữa Anh và Croatia diễn ra vào lúc 1h00 ngày 12/7, trực tiếp trên VTV3 và VTV3HD.

Trận đấu thứ 2 tại vòng bán kết World Cup 2018 là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia, diễn ra vào lúc 1h00 ngày 12/7 trên sân vận động Luzhniki Moscow.

Theo lý giải của Transfermarkt, đội tuyển Anh có giá trị đội hình cao hơn hẳn so với Croatia vì các cầu thủ Anh có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn, trẻ tuổi tuổi hơn và đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Harry Kane (150 triệu euro) và Dele Alli (100 triệu euro) là hai cầu thủ sáng giá nhất của tuyển Anh.

Cả 23 tuyển thủ Anh đều đang khoác áo những đội bóng hàng đầu ở Premier League, chưa kể, độ tuổi trung bình của đội tuyển Anh cũng trẻ hơn đối thủ, 26,1 tuổi so với 28 tuổi.

Tính ra, chỉ riêng 2 cầu thủ đắt giá nhất đội hình "Tam Sư" là Harry Kane (150 triệu euro) và Dele Alli (100 triệu euro) đã bằng một nửa giá trị đội hình của Croatia.

Trong khi đó, hai cầu thủ đắt giá nhất hiện tại của Croatia là Ivan Rakitic và Luka Modric chỉ được định giá ở mức 50 triệu euro mỗi người.

Đội tuyển nào đắt giá nhất vòng bán kết?

Theo chuyên trang định giá chuyển nhượng transfermarkt, Pháp là đội tuyển đắt giá nhất vòng bán kết World Cup 2018.

Cụ thể, 23 cầu thủ của Pháp có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 1,08 tỷ euro (1,26 tỷ USD). Theo thống kê, tuổi trung bình của Pháp chỉ là 26,1 - trẻ nhất trong số 8 đội lọt vào tứ kết World Cup 2018 cùng với tuyển Anh.

Bảng giá trị đội hình các đội lọt vào tứ kết World Cup 2018.

Dưới tay huấn luyện viên Didier Deschamps có nhiều ngôi sao đặc biệt đắt giá như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Ousmane Dembele. Trong số này, tiền đạo 19 tuổi Mbappe được định giá 120 triệu euro. Đây là con số còn thấp hơn giá chuyển nhượng thật của Mbappe từ Monaco sang Paris SG (180 triệu euro).

Đứng ngay phía sau Pháp là Anh và Bỉ, đội tuyển có giá trị thấp nhất là Croatia. Cũng theo thống kê của transfermarkt, Anh là đội duy nhất có 23 cầu thủ đang chơi bóng trong nước. Trong khi đó, Bỉ có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài nhất, chiếm 95,7% đội hình.

Anh và Croatia đều thành công hơn kỳ vọng ở World Cup 2018. Giờ đây, cả hai chuẩn bị cho thời khắc lịch sử, lúc 1h ngày 12/7 trên sân Luzhniki.

Mang đến Nga đội hình trẻ trung, tuổi trung bình 25,9, Anh đã vượt qua sự kỳ vọng khi vào bán kết, thành tích tốt nhất của họ sau 28 năm

Trong 7 cuộc đối đầu trước đây, Anh có 4 chiến thắng, hòa 1, Croatia thắng 2. Trong 2 lần gặp nhau ở vòng loại World Cup, Anh đều thắng, ghi 9 bàn, thủng lưới 2.

Anh thua 1, thắng 4 ở World Cup 2018. Thất bại duy nhất diễn ra trước Bỉ, và đó là trận đấu toan tính của HLV Southgate.

Croatia toàn thắng vòng bảng. Ở giai đoạn knock-out, đội bóng vùng Balkan đều hòa sau 120 phút và thắng nhờ luân lưu.

Đã 12 năm, kể từ sau 2006, Pháp mới lại vào đến bán kết. Với Croatia, thời gian chờ đợi là 20 năm; tuyển Anh chờ 28 năm, còn Bỉ phải mất 32 năm mới trở lại được top 4 thế giới. Trong bốn đại diện này, chỉ Anh và Pháp đã từng nếm trải hương vị chiến thắng, còn Croatia và Bỉ chưa từng được đá chung kết World Cup.

Xem thêm >> Nhận định, dự đoán kết quả tỷ số Pháp vs Bỉ, xem trực tiếp trên VTV3

Tin mới lên