Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan

Theo VCCI, có 31% số doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hải quan, 31% trả lời không biết và 38% còn lại nói rằng không chi trả.

Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

So với kết quả điều tra năm 2015, tỷ lệ chi trả chi phí không chính thức năm 2016 đã tăng từ 28% lên 31%. Trong khi đó, nhóm không chi thêm chi phí ngoài quy định chỉ tăng thêm 1 điểm % so với năm 2015.

Báo cáo cũng cho biết, trong trường hợp doanh nghiệp không trả chi phí không chính thức thì có 44% doanh nghiệp không bị phân biệt đối xử, 39% doanh nghiệp trả lời không biết, nhưng vẫn có 17% doanh nghiệp cho rằng có bị phân biệt đối xử.

Theo VCCI, dù tỷ lệ doanh nghiệp bị phân biệt đối xử có giảm so với năm trước (năm 2015 là 31%), tuy nhiên đây vẫn là "điểm nghẽn" của đại đa số doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Quý độc giả có thể xem tài liệu tại đây.

Tin mới lên