Tài chính quốc tế

Bị gọi là 'đồ khốn', ông Obama hủy cuộc gặp Tổng thống Philippines

(VNF) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy cuộc gặp được lên kế hoạch trước với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào sau khi ông Duterte không tiếc lời lăng mạ ông Obama, thậm chí gọi ông là "đồ khốn".

Bị gọi là 'đồ khốn', ông Obama hủy cuộc gặp Tổng thống Philippines

Tổng thống Mỹ Barack Obama đi qua đội hình danh dự chào đón khi ông đến sân bay Wattay, thủ đô Vientiane, Lào rạng sáng 6/9/2016 để dự thượng đỉnh ASEAN

Reuters ngày 6/9 dẫn lời một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mặc dù cuộc gặp này đã được thông báo trước đó. 

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Duterte dùng những lời lẽ mang tính xúc phạm đối với ông Obama. Cụ thể, tại cuộc họp báo ngày 5/9 ngay trước khi lên đường sang Lào dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, ông Duterte đã gọi nhà lãnh đạo Mỹ là "đồ khốn", tuyên bố sẽ không ngồi nghe ông Obama rao giảng về vấn đề nhân quyền nếu hai bên gặp nhau ở Lào. Không những thế, nhà lãnh đạo Philippines còn đòi nguyền rủa Tổng thống Mỹ trong diễn đàn đó.

Ông Duterte đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ nói chuyện với ông về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines khiến trên 2.400 người bị bắn chết mà không qua xét xử chỉ trong vòng hơn hai tháng qua.


Ông Duterte đã gọi nhà lãnh đạo Mỹ là "đồ khốn"

Ông Duterte khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi. Ông nói: "Các chiến dịch chống ma túy sẽ tiếp tục. Nhiều người chết, nhiều người sẽ bị giết cho đến khi kẻ buôn bán ma túy cuối cùng bị lôi ra đường phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi kẻ sản xuất ma túy cuối cùng bị giết".

Theo Reuters, ông Obama biết về những lời lẽ không hay nói trên khi đang ở Hàng Châu (Trung Quốc) dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Đáp lại, Tổng thống Obama gọi ông Duterte là "người màu mè". Quyết định hoãn gặp trên được đưa ra sau khi ông cho biết đang tham khảo cố vấn của mình về việc liệu có đáng để gặp ông Duterte bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN hay không.

Tổng thống Mỹ nói: "Tôi luôn muốn chắc chắn rằng khi tham dự hội đàm thì đó phải là cuộc nói chuyện có tính xây dựng".

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, ông Ned Price cho biết thay vì gặp ông Duterte, Tổng thống Obama dự định có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào tối ngày 6/9, trong đó nội dung có thể bàn về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên ngày 5/9.

Tin mới lên