Tài chính quốc tế

Bi quan kinh tế toàn cầu: Soros mua vàng, bán cổ phiếu

(VNF) - Công ty quản lý quỹ cho gia đình George Soros đã bán cổ phiếu và mua vào vàng cũng như cổ phiếu của các nhà khai thác vàng khi bày tỏ sự bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu và khả năng biến động mạnh của thị trường.

Bi quan kinh tế toàn cầu: Soros mua vàng, bán cổ phiếu

Tỷ phú George Soros.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), sau một thời gian dài ngừng giao dịch, tỷ phú George Soros mới đây đã trở lại và chỉ đạo một loạt các thương vụ đầu tư lớn.

Soros Fund Management, công ty quản lý 30 tỷ USD cho Soros và gia đình ông, đã bán cổ phiếu và mua vàng và cổ phiếu của các nhà khai thác vàng, trước quan điểm bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu cũng như lo ngại về rủi ro biến động mạnh của thị trường có thể xảy ra. Các nhà đầu tư thường xem vàng là kênh đầu tư trú ẩn an toàn khi thị trường biến động theo xu hướng tiêu cực.

Động thái này là một sự thay lớn đối với Soros. Trong những năm gần đây, tỷ phú 85 tuổi này quan tâm nhiều hơn đến chính sách công và hoạt động từ thiện. Ông cũng là một trong những nhà tài trợ lớn cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trao đổi với WSJ, Soros đã bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về kinh tế Trung Quốc, cũng như bối cảnh chính trị có thể cản trở tiến trình cải tổ kinh tế lâu dài của quốc gia này. "Dòng vốn vẫn tiếp tục chảy khỏi Trung Quốc, làm suy giảm dự trữ ngoại tệ của nước này trong khi tích trữ ngoại tệ của các nước châu Á khác đang tăng lên", Soros nói.

Một số nhà đầu tư đang bắt đầu dự đoán lạm phát tăng cao trong bối cảnh tăng lương gần đây ở Mỹ, nhưng Soros cho biết ông lo ngại rằng kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu sẽ dẫn đến giảm phát, kéo theo tiền lương và giá cả tại Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu sụt giảm.

Tỷ phú Soros cũng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng di cư, khó khăn của Hy Lạp và khả năng rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh có thể dẫn đến sự sụp đổ của EU.

"Việc Anh rời khỏi EU có thể mở ra một cuộc di cư, và sự tan rã của Liên minh châu Âu sẽ là một thực tế không thể tránh khỏi", Soros nói. Tuy nhiên, Soros cho biết sức mạnh gần đây của đồng bảng Anh là dấu hiệu cho thấy một cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU của nước Anh có thể ít có khả năng.

Soros là nhà đầu tư nổi tiếng thế giới với phi vụ đặt cược vào đồng bảng Anh năm 1992 khiến ông kiếm được 1 tỷ USD.

Năm 1992, sau khi dự đoán đồng bảng Anh sẽ mất giá, Sorros đã dùng toàn bộ gia sản và thậm chí còn mạnh dạn vay hàng tỷ bảng Anh đem mua đồng Mac Đức. Và thực tế đúng như Soros dự đoán, chỉ sau đó một tuần, đồng bảng Anh rớt giá thảm hại tới mức bị loại khỏi rổ tiền tệ của châu Âu. 

Khi đó ông đã đổi tiền mác Đức về bảng Anh rồi trả nợ, số tiền thu lợi được từ thương vụ để đời này của Soros lên tới 1 tỷ USD chỉ trong vòng một tuần.

Tin mới lên