M&A

Bia Asahi muốn thâu tóm thương hiệu Peroni và Grolsch với giá 2,9 tỷ USD

(VNF) - Hãng bia Nhật Bản Asahi đang bước vào cuộc đàm phán riêng với hãng sản xuất bia lớn nhất thế giới AB InBev để có được thương hiệu bia Peroni và Grolsch với mức giá đề nghị 2,55 tỷ Euro (tương đương 2,9 tỷ USD).

Bia Asahi muốn thâu tóm thương hiệu Peroni và Grolsch với giá 2,9 tỷ USD

Asahi cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư 10/2, hãng muốn mua lại các nhãn hiệu thuộc hãng bia SABMiller (AB InBev đã tuyên bố mua lại SABMiller hồi tháng 10/2015) bao gồm Peroni và Grolsch tại Ý, Hà Lan và Anh cộng với thương hiệu bia thủ công Meantime tại Anh.

Việc bán các thương hiệu này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho AB Inbev - chủ thương hiệu bia nổi tiếng toàn cầu Budweiser - trong thương vụ thâu tóm SABMiller trị giá 72 tỷ bảng Anh (104 tỷ USD) bằng cách hỗ trợ việc xóa bỏ rào cản chống độc quyền ở châu Âu.

Thương vụ mua lại này sẽ là thương vụ M&A lớn nhất của Asahi để có một chỗ đứng ở thị trường châu Âu mà hãng chưa có sự hiện diện tại đây, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường trong nước đang gặp khó khăn vì dân số Nhật Bản ngày càng thu hẹp lại.

"Asahi sẽ nhận được những tín hiệu tích cực hơn khi mua lại các thương hiệu ở nước ngoài", Masashi Mori, một nhà phân tích tại Credit Suisse trụ sở Tokyo cho biết. "Thị trường bia ở Nhật Bản là không lạc quan khi xu hướng của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang ngày càng ít ưa chuộng bia hơn".

Asahi có thể nhập khẩu các nhãn hiệu Grolsch và Peroni vào Nhật Bản, Đông Nam Á và Úc và sẽ hưởng lợi từ những thương hiệu lịch sử này khi nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng đang chuyển sang các sản phẩm cao cấp, ông Mori cho biết.

Chủ tịch tương lai của Asahi ông Akiyoshi Koji cho biết hôm thứ Ba rằng tham vọng của ông là đưa Asahi trở thành một công ty toàn cầu. "Chúng tôi đã tập trung việc kinh doanh tại thị trường châu Á và châu Đại Dương, nhưng chúng tôi vẫn cần phải mở rộng hơn nữa", ông Koji cho biết.

Asahi cho biết họ cũng đang xem xét mua công ty nước giải khát Talking Raincủa Mỹ. Hợp đồng này có thể lên tới 50 tỷ yên (436 triệu USD), Nhật báo Nikkei cho biết trong tháng 12/2015.

Rothschild đang tư vấn cho Asahi trong khi Lazard và Deutsche Ban sẽ trợ giúp AB InBev.

Tin mới lên