Tiêu điểm

Biệt thự quan chức Lào Cai làm nóng hành lang Quốc hội

(VNF) – Thông tin nhiều quan chức tỉnh Lào Cai sở hữu biệt thự sang trọng trên khu đất vàng tại thành phố Lào Cai đã và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nhiều ngày qua.

Biệt thự quan chức Lào Cai làm nóng hành lang Quốc hội

Dãy biệt thự của quan chức tỉnh Lào Cai trên khu đất vàng tại thành phố Lào Cai

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến câu chuyện tại thành phố Lào Cai có một khu đất gồm 6 biệt thự nằm cạnh nhau, trong đó 5/6 biệt thự này có 2 mặt tiền, một mặt hướng ra đường An Dương Vương, một mặt là đường Soi Tiền.

Người dân xung quanh gọi khu đất này là "khu dinh thự Tỉnh ủy viên" bởi đa phần chủ sở hữu các căn biệt thự là người nhà các quan chức đầu tỉnh.

Theo điều tra của báo Tầm nhìn, chủ nhân của ngôi nhà số 246 là ông Nguyễn Trọng Quang - con trai ông Nguyễn Trọng Hài (nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải, hiện đang làm Bí thư huyện ủy Sa Pa).

Tiếp đó là căn biệt thự của ông Nguyễn Trường Thanh - cán bộ thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.

Kế bên là căn biệt thự đứng tên bà Trần Thị Tịnh, vợ ông Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Còn căn biệt thự lớn nhất (số 240) do ông Nguyễn Quang Bình - con trai Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đứng tên. Theo lời tổ trưởng tổ dân phố 35, hiện cả gia đình ông Bí thư Tỉnh ủy đang sinh sống trong dinh thự này.

Biệt thự Lào Cai làm nóng hàng lang quốc hội ảnh 1

Các căn biệt thự của quan chức tỉnh Lào Cai tại đây có giá trị hàng chục tỷ đồng

Được biết, khu đất này trước đây từng được quy hoạch xây dựng công viên, tuy nhiên sau đó tỉnh đã điều chỉnh thành đất biệt thự và chia lô bán nền.

Ông Hoàng Văn Khoa - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, xác nhận 6 căn biệt thự nằm trong dự án do quỹ này xây dựng. Theo đó, toàn dự án có tổng diện tích 17.000m2, xây dựng thô 114 căn liền kề, 6 căn biệt thự. Dự án được manh nha từ năm 2010, đến năm 2015 cơ bản xong tổng thể.

Dự án được tách ra hai phần, trong đó tổng mức đầu tư xây thô nhà là 207 tỷ đồng, tổng giá trị tiền đất được xác định vào năm 2011 là 92 tỷ đồng cho toàn bộ dự án. Dự án được chia làm 3-4 đợt xây dựng theo tiến độ, trong đó riêng 6 căn biệt thự nói trên thực hiện từ tháng 5/2014.

Tuy nhiên, ông Khoa không xác nhận chủ nhân sở hữu 6 căn biệt thự nói trên do trúng đấu giá trực tiếp hay là mua bán thứ cấp về sau.

Việc nhiều quan chức tỉnh Lào Cai sở hữu biệt thự trên khu đất vàng đã làm nóng dư luận suốt thời gian qua, bởi theo ước tính, mỗi m2 đất tại đây có giá từ 100 – 200 triệu đồng; trong khi đó, tại thời điểm đấu giá, đất biệt thự ở đây được bán với giá 10,5 triệu/m2, liền kề từ 11 - 12 triệu đồng/m2.

Đánh giá về sự việc này, bên hành lang Quốc hội hôm nay, ông Lưu Bình Nhưỡng, ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng lãnh đạo tỉnh Lào Cai nên có giải thích rõ ràng cho báo chí để thông tin.

"Mình không vi phạm thì mình ngại cái gì? Vì muốn hay không muốn thì tất cả việc đấu giá này đều đã có quy định. Cần giải thích rất rõ để công luận biết là chuyện này nằm trong quy định nào? Và chúng ta cũng cứ từ từ xét đoán, không nên nói như thế đã là sai phạm", ông Nhưỡng nói.

Biệt thự Lào Cai làm nóng hàng lang quốc hội ảnh 2

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng nên truy xét nguồn gốc tài sản của các quan chức này

Ông Nhưỡng cũng nhận xét hiện chưa thể đánh giá chuyện quan chức sở hữu biệt thự là bình thường hay bất bình thường bởi thông tin hiện nay còn ít, không đủ để đánh giá. "Báo chí nói như vậy nhưng tôi chưa biết thực sự bên trong việc này là cái gì. Là đất đấu giá mua hay đất cũ của gia đình, thực sự tôi chưa biết rõ, phải có tài liệu".

Chưa đề cập đến chuyện phải thanh tra, song ông Nhưỡng cho rằng trước hết tỉnh Lào Cai nên thống nhất cử một người có trách nhiệm đứng ra giải thích rõ ràng. Quan trọng là cách giải thích phải cầu thị. Sau này nếu có vấn đề gì nữa thì sẽ xử lý sau. Còn nếu không có vấn đề gì cả thì cũng phải nói rõ cho mọi người. Trước tiên là cần phải tìm nguồn gốc tài sản.

Ông Nhưỡng ghi nhận những người có liên quan trong sự việc đã lên tiếng, song sự giải thích đó chưa đáp ứng nguyện vọng giải đáp thắc mắc của dư luận, để càng lâu thì dư luận càng băn khoăn.

"Điều quan trọng nhất hiện nay là báo chí đang rất cần các quan chức, người trong cuộc sự việc này ở Lào Cai lên tiếng. Và cần phải trả lời cho công luận. Tôi nghĩ là nên tổ chức một cuộc họp báo chính thức", ông Nhưỡng nêu ý kiến.

Tin mới lên