Tài chính quốc tế

Bitcoin thua ‘siêu bão’ trong top danh mục tìm kiếm của Google

(VNF) – Google mới đây đã công bố bảng xếp hạng những chủ đề "nóng" nhất toàn cầu được tìm kiếm trong năm 2017. Irma, cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương hồi tháng 9 là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Bitcoin thua ‘siêu bão’ trong top danh mục tìm kiếm của Google

Google ngày 13/12 công bố những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2017.

Đổ bộ vào bờ biển Florida hôm 10/9 và tiến về phía tây bắc, cơn bão Irma đã biến nhiều khu vực ở bang Florida của Mỹ thành đống đổ nát hoang tàn mà nhiều người ví như ngày tận thế. Irma đổ bộ vào Mỹ chỉ vài ngày sau khi bão Harvey gây ra lượng mưa kỷ lục, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại Texas.

Cơn bão Irma đã biến nhiều khu vực ở bang Florida của Mỹ thành đống đổ nát.

Đứng thứ 2 trong danh mục tìm kiếm tin tức là từ khóa Bitcoin. Kể từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu từ Google Trends, lượng tìm kiếm về Bitcoin đã tăng gấp 1.000%, vượt xa so với sức hút của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Coinmarketcap.com, tổng giá trị thị trường của Bitcoin ở thời điểm hiện tại ước tính khoảng 190 tỷ USD, vượt tài sản của những tỷ phú hàng đầu thế giới như Bill Gates, Warren Buffett. 

Theo sau đó là vụ xả súng hàng loạt diễn ra ở đại lộ có nhiều sòng bài nổi tiếng tại thành phố Las Vegas, Mỹ khiến ít nhất 59 người chết và hơn 527 người bị thương. Tay súng 64 tuổi xả súng như mưa từ tầng 32 của một khách sạn vào đám đông tại buổi hòa nhạc ngoài trời. Sau khi gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử, vượt con số 49 người chết trong vụ xả súng ở Orlando năm ngoái, tên này đã tự sát trước khi cảnh sát tiếp cận.

Cuộc khủng hoảng Triều Tiên cũng là đề tài nóng hổi trong thời gian gần đây với những vụ phóng tên lửa và thử nghiệm bom hạt nhân diễn ra liên tiếp. Gần đây nhất, Triều Tiên tuyên bố thử loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới mà có thể nhắm tới "toàn bộ lục địa Mỹ" vào ngày 29/11. Tên lửa được phóng từ phía đông bắc thủ đô Bình Nhưỡng, bay khoảng 53 phút trước khi rơi xuống khu vực phía bắc đảo Honshu, đảo lớn nhất của Nhật Bản. Hành động này càng làm tăng thêm căng thẳng giữa Triều Tiên với liên quân ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

'Cộng đồng mạng' tỏ ra đặc biệt quan tâm đến dòng điện thoại mới ra mắt của Apple .

iPhone X và iPhone 8 của "Táo khuyết" dẫn đầu danh sách các thiết bị điện tử tiêu dùng được quan tâm nhiều nhất trên Google. Iphone X được coi là sản phẩm đột phá nhất của Apple trong 10 năm với tính năng nhận diện khuôn mặt vượt trội. Chuyên gia phân tích Jun Zhang, thuộc công ty chứng khoán Rosenblatt China Technology đã đưa ra ước tính rằng, kể từ khi iPhone X ra mắt vào ngày 3/11, Apple đã bán được 15 triệu chiếc trên toàn thế giới. Con số đó bao gồm 6 triệu chiếc được bán trong tuần lễ Black Friday.

Những vụ bê bối tình dục cũng là chủ đề được ‘cộng đồng mạng’ quan tâm trong thời gian gần đây. Có thể kể đến vài cái tên như Matt Lauer, "ông vua" sản xuất của Hollywood Harvey Weinstein và nam tài tử điện ảnh Kevin Spacey.

Matt Lauer với những bê bối tình dục trở thành chủ đề nóng trong năm 2017.

Matt Lauer, người dẫn chương trình "Today" thuộc NBC News đã bị sa thải ngày 29/11 sau khi một nữ đồng nghiệp cáo buộc anh có hành vi tình dục sai trái. Thông tin anh rời khỏi "Today" gây cú sốc lớn. Đây là nơi Matt Lauer đã làm việc từ 1997 và giúp anh trở thành người được trả thù lao cao nhất ở NBC, kiếm được 20 triệu USD mỗi năm.

Việc hoàng tử Anh Harry (33 tuổi) và nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle (36 tuổi) công bố đính hôn vào hôm 27/11 đã khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi Markle đã có một cuộc hôn nhân trước đó. Lập tức, cái tên Meghan Markle trở thành người được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google.

Tin mới lên