Bất động sản

Bitexco đang làm gì với Dự án The Manor Central Park?

(VNF) - Cùng với việc thi công tuyến đường, Bitexco cũng triển khai xây móng cho 400 căn biệt thự, nhà thấp tầng của dự án The Manor Central Park.

Bitexco đang làm gì với Dự án The Manor Central Park?

Theo thông tin từ chủ đầu tư Bitexco, The Manor Central Park có tên chính thức là Dự án khu đô thị mới Nam đường vành đai 3, có diện tích 90 ha, nằm trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì). 

Phía bắc của dự án trải dài hơn 1 km theo đường Nguyễn Xiển, phía nam là công viên Chu Văn An, phía tây là đại lộ Chu Văn An và phía đông tiếp giáp với khu đô thị Bắc Linh Đàm.

Sở hữu một vị trí đắc địa như vậy nên The Manor Central Park là khu đô thị duy nhất trên đường vành đai 3 và là một trong những khu đô thị sinh thái cuối cùng được xây dựng trong lòng Hà Nội. 

Với thiết kế 18 tòa cao ốc, trường học, trung tâm thương mại, The Manor Central Park dự kiến có khoảng 1000 căn là nhà liền kề, biệt thự và nhà phố và hàng nghìn căn hộ chung cư có diện tích từ 43 m2 đến 130m2. 

Ngoài ra khu đô thị còn có công viên trung tâm rộng 7 ha, kéo dài từ Nguyễn Xiển xuyên suốt khu trung tâm đô thị theo trục bắc - nam, kết nối với công viên Chu Văn An rộng 100 ha ở phía nam và 4 công viên nhánh khác.

Ngược dòng thời gian, cái tên The Manor Central Park lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường bất động sản Hà Nội từ tháng 2/2010, khi UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc chấp thuận thông qua hồ sơ đề xuất và chỉ định nhà đầu tư đàm phán hợp đồng Dự án đường giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì theo hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT).

Hơn một năm sau đó, vào tháng 4/2011, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 1731/QĐ-UBND chính thức phê duyệt Dự án đường giao thông nói trên.

Đến cuối năm 2012, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 5873/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Nam vành đai 3 – tỷ lệ 1/500 địa điểm hướng Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Ngày 25/2/2014 Sở Xây dựng Hà Nội đã có tờ trình số 1058/TTr-SXD báo cáo Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án Nam đường vành đai 3.

Ngày 15/5/2014, UBND thành phố Hà Nội, Sở GTVT phối hợp cùng Bitexco đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.

Ngày 24/8/2015, trong hội nghị "Xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội năm 2015", UBND thành phố Hà Nội đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Bitexco là chủ đầu tư.

Ngay sau khi được chấp thuận, Bitexco đã khởi công dự án vào tháng 10/2015. Vào thời điểm đó, chủ đầu tư cũng công bố rằng dự án sẽ sớm ra mắt thị trường vào đầu năm 2016.

Hiện tại, theo quan sát của phóng viên Vietnamfinance, các hạng mục nền móng của công trình mới đang được xây dựng. Cùng với việc thi công tuyến đường, Bitexco cũng đang triển khai xây móng cho 400 căn biệt thự, nhà thấp tầng của dự án.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận được tại công trường dự án:

Tấm biển phối cảnh siêu đô thị, nhưng chưa biết bao giờ mới được hoàn thành

Dù đã được triển khai nhưng tiến độ thi công của dự án vẫn còn chậm

Các hạng mục nền móng đang được xây dựng về cơ bản

Tuy vậy, các khu đất trống vẫn còn rất nhiều

Tòa nhà điều hành dự án

Tin mới lên