Tiêu điểm

Bộ Công an công bố nguyên nhân Đại tá Võ Tuấn Dũng tử vong

(VNF) – Chiều 4/5, Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đã thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50).

Bộ Công an công bố nguyên nhân Đại tá Võ Tuấn Dũng tử vong

Theo Bộ Công an, Đại tá Dũng bị đột tử lúc 7h30 phút ngày 4/5 tại phòng làm việc

Chiều 4/5, Trang thông tin điện tử Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết Đại tá Võ Tuấn Dũng bị đột tử vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày tại phòng làm việc, trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội.

Đại tá Võ Tuấn Dũng sinh năm 1963, quê quán Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Lễ viếng ông Võ Tuấn Dũng diễn ra vào 11 giờ 30 phút ngày 5/5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198 - Bộ Công an. Lễ truy điệu lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Như VietnamFinance đã đưa tin, trước khi chết, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị Bộ trưởng Tô Lâm đình chỉ công tác 6 tháng.

Thời gian gần đây, Đại tá Võ Tuấn Dũng cũng đã được Công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ mời đến làm việc nhiều lần liên quan đến đường dây đánh bạc công nghệ cao hàng ngàn tỷ đồng do Phan Sào Nam cầm đầu. Trong đó, cuộc làm việc gần nhất vào chiều qua (3/5).

Liên quan đến đường dây đánh bạc công nghệ cao do Phan Sào Nam cầm đầu,ngày 11-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, cục trưởng C50 - về hành vi tổ chức đánh bạc.

Thông tin cho biết cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá và một số cán bộ công an đã phát hiện đường dây đánh bạc ngàn tỷ này nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay và có dấu hiệu "bảo kê".

Ngày 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - để điều tra hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 83 bị can và bắt 38 bị can trong vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ông Hóa và ông Vĩnh, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này cũng đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.

Tin mới lên