Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao nói gì về khả năng ông Trump và ông Kim Jong-un gặp gỡ tại Hà Nội?

(VNF) – Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói "Việt Nam sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên".

Bộ Ngoại giao nói gì về khả năng ông Trump và ông Kim Jong-un gặp gỡ tại Hà Nội?

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 5

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 22/3, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 tới, theo đó trong trường hợp các bên liên quan có lời đề nghị Việt Nam đứng ra tổ chức cuộc gặp này, liệu Việt Nam có sẵn sàng phối hợp tổ chức hay không?

Bà Lê Thị Thu Hằng nói: "Việt Nam ủng hộ nỗ lực mang tính xây dựng, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định của Bán đảo Triều Tiên nói riêng và của thế giới nói chung.

Việt Nam cũng sẵn sàng có đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên".

Liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Việt Nam, phóng viên hỏi, liệu lãnh đạo hai nước có bàn về những nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên hay không?

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mục tiêu chính của chuyến thăm này là thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam- Hàn Quốc. "Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm", bà Hằng nói.

Trước đó, trên Diễn đàn Đông Á, PGS.TS Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc gia Singapore - cho rằng Hà Nội là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng 5 tới.

Theo ông Khương, có ba lý do để các bên nên lựa chọn Hà Nội là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Thứ nhất, Triều Tiên có dấu hiệu đang tìm con đường cải cách.

Thứ hai, giá trị chiến lược của một cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên ở Việt Nam vô cùng lớn, vượt xa giá trị mà các địa điểm khác ( khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, Bắc Kinh, Geneva, Stockholm, Ulan Bato - theo gợi ý của báo New York Times) mang lại. Việt Nam đã có một cuộc chiến tàn khốc và thù hận sâu với Mỹ, nhưng sự hòa giải và mối quan hệ đặc biệt mới đã đem lại những thành quả ấn tượng.

Thứ ba, quyết định chọn Hà Nội đòi hỏi tính quyết đoán cao và tầm nhìn lâu dài. Về tính quyết đoán, PGS.TS Vũ Minh Khương nhận định rằng cả hai ông Trump và Kim đều là "những người có thể làm những điều mạnh bạo, ít ai ngờ".

Tin mới lên