Tiêu điểm

Bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt tại TP.HCM, Hải Dương, Thái Bình

(VNF) - Lãnh đạo Toà án Nhân dân TP.HCM, UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Thái Bình vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt tại TP.HCM, Hải Dương, Thái Bình

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án Tòa án Nhân dân TP. HCM trao quyết định bổ nhiệm.

Tòa án Nhân dân TP. HCM bổ nhiệm 5 Phó Chánh tòa, 1 Phó trưởng phòng

Cụ thể, chiều 3/1, Tòa án Nhân dân TP. HCM tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân TP. HCM về việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Theo đó, Chánh án Tòa án Nhân dân TP. HCM bổ nhiệm bà Võ Thị Sang (sinh năm 1968), Thẩm phán trung cấp Tòa Lao động giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Lao động;

Bổ nhiệm bà Trần Thị Bích Thủy (sinh năm 1968), Thẩm phán trung cấp công tác tại Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Hành chính;

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1977), Thẩm phán trung cấp Tòa Hình sự giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Hình sự;

Bổ nhiệm bà Quách Thanh Bình (sinh năm 1977), Thẩm phán trung cấp Tòa Hình sự giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên;

Bổ nhiệm ông Hoàng Bích Sơn (sinh năm 1979), Thẩm phán sơ cấp công tác tại Văn phòng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng.

Đồng thời, Chánh án Tòa án Nhân dân TP. HCM quyết định điều động bà Châu Kim Anh (sinh năm 1973), Thẩm phán trung cấp, Phó chánh tòa Tòa Lao động đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Dân sự.

Hải Dương: Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Quang Giáp.

Chiều 3/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm ông Ngô Quang Giáp, quyền Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp kể từ ngày 1/1/2018. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thái Bình: Bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh

Ngày 3/1, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh gồm 31 thành viên do ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình làm Trưởng ban.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn SinhChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo.

Đồng thời, UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, ông Khúc Văn Lượng (nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) làm Phó trưởng ban thường trực, ông Lê Văn Thế (nguyên Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh) làm Phó trưởng ban.

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo tại các Bộ, ngành

Tin mới lên