Tiêu điểm

Bổ nhiệm nhân sự quân đội và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

(VNF) – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Bổ nhiệm nhân sự quân đội và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Đại tá Vũ Khương được bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Bổ nhiệm nhân sự quân đội

Ngày 4/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức lễ bàn giao chức trách Phó chỉ huy phụ trách kỹ thuật giữa Đại tá Nguyễn Đình Đức, Phó chỉ huy trưởng Hậu cần kỹ thuật và Đại tá Vũ Khương, Phó chỉ huy trưởng phụ trách Kỹ thuật.

Theo biên bản bàn giao, Đại tá Vũ Khương sẽ phụ trách công tác kỹ thuật Bộ đội Biên phòng Nghệ An từ ngày 4/5/2018.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Khương, Trưởng phòng Hải quân thuộc Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Kho bạc Nhà nước có tân Tổng giám đốc

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giữ chức vụ Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải yêu cầu ông Tạ Anh Tuấn trong thời gian tới, tiếp tục trau dồi kiến thức, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao.

Ông Tạ Anh Tuấn trước đây là Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, sau đó được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính và bây giờ được điều chuyển về lại Kho bạc Nhà nước.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tỉnh Thái Bình

Ngày 3/5, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm nặng nề, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình hứa sẽ sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, khiêm tốn học hỏi và phát  huy tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và toàn Đảng bộ.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên (trái). Ảnh: TTXVN.

Trước đó, ngày 27/4, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kỳ họp thứ 22) để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, các cán bộ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả, ông Nguyễn Hồng Diên đã trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu đồng ý 53/53, đạt 100%.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Diên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Lịch sử, cử nhân Kinh tế, Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

 

Tin mới lên