Tiêu điểm

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh vào danh sách 62 đại biểu 'đề cử bổ sung'

(VNF) - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh xác nhận thông tin được nhiều đại biểu ở nhiều đoàn đề cử, nhưng "tôi xin rút ngay rồi vì muốn nghỉ ngơi".

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh vào danh sách 62 đại biểu 'đề cử bổ sung'

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong số 62 đề cử bổ sung từ các đoàn đại biểu hôm qua (24/1), có tên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh xác nhận thông tin được nhiều đại biểu ở nhiều đoàn đề cử, nhưng ông đã xin rút.

Ông nói: "Tôi rất cảm ơn tín nhiệm của các đại biểu. Nhưng tôi xin rút ngay rồi vì muốn nghỉ ngơi".

Theo quy chế bầu cử của Đảng, những ủy viên trung ương khóa XI như ông Vinh, khi đã không có tên trong danh sách đề xuất tái cử do Trung ương chuẩn bị, thì ra đại hội này, dù được đại biểu tín nhiệm đề cử, vẫn phải rút.

Tuy nhiên, những người được đề cử mà không phải là ủy viên trung ương khóa XI thì không chịu ràng buộc này.

Ngoài 62 ứng viên được đề cử bổ sung làm ủy viên trung ương chính thức khóa XII, theo các nguồn tin, đến nay còn có 30 đề cử bổ sung khác cho vị trí ủy viên trung ương dự khuyết.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là một trong số các Bộ trưởng đã đăng đàn phát biểu tại phiên thảo luận cuối tuần trước và bài phát biểu của ông đã được đánh giá rất cao.

Trong bài phát biểu này, ông Vinh nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị để thúc đẩy đổi mới kinh tế, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh.

Tin mới lên