Tiêu điểm

Bộ trưởng Đinh La Thăng chính thức bàn giao công việc tại Bộ Giao thông Vận tải

(VNF) - Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là người có trải nghiệm hoạt động kinh tế nhiều năm, và là thành viên của một gia đình có truyền thống làm chính trị.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chính thức bàn giao công việc tại Bộ Giao thông Vận tải

Ông Trương Quang Nghĩa (trái) và ông Đinh La Thăng bên hành lang Quốc hội.

Theo kế hoạch, sáng 12/4, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sẽ chính thức bàn giao công việc cho người kế nhiệm là ông Trương Quang Nghĩa, tân Bộ trưởng vừa được Quốc hội bầu vào ngày 9/4 vừa qua.

Với việc bàn giao này, Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ chính thức khép lại một nhiệm kỳ đầy dấu ấn của mình trong ngành giao thông vận tải, một nhiệm kỳ có thể coi là đã làm thay đổi khá căn bản diện mạo ngành giao thông vận tải, cho dù một số kế hoạch công việc vẫn đang được thực hiện dang dở và cần có sự "tiếp sức" của người kế nhiệm.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã được điều động vào làm Bí thư Thành ủy TP. HCM ngay sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Quyết định bổ nhiệm ông Trương Quang Nghĩa cũng đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ngay chiều ngày 9/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký căn cứ theo Nghị quyết số 137/2016/NQ - QH13 của Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 9/4/2016, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo kết quả kiểm phiếu sáng 9/4, có 416/485 phiếu hợp lệ (chiếm 84,21% tổng số ĐBQH) tán thành việc đề cử ông Trương Quang Nghĩa để Quốc hội phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa, sinh ngày 19/8/1958, quê quán tỉnh Quảng Nam. Ông có 16 năm công tác trong quân đội và 16 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại VINACONEX. Ông từng là Tổng giám đốc VINACONEX, Phó bí thư thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp TƯ, Bí thư tỉnh Sơn La.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 6/2012, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và tháng 3/2015, Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XII đầu năm 2016, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nghĩa là lãnh đạo trưởng thành trong một gia đình có truyền thống chính trị. Hai người anh của ông Nghĩa là ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Trương Quang Khánh, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin mới lên