Tiêu điểm

Bộ Tư lệnh TP. HCM có Tư lệnh mới, Phú Thọ có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

(VNF) - Đại tá Nguyễn Trường Thắng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, nhận nhiệm vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh TP. HCM; ông Hồ Đại Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bộ Tư lệnh TP. HCM có Tư lệnh mới, Phú Thọ có tân Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM

Bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM

Bộ Tư lệnh TP. HCM vừa tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Văn Hai đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM cho Đại tá Nguyễn Trường Thắng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 nhận nhiệm vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trên cương vị mới, môi trường công tác mới và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, sẽ  luôn nỗ lực, cố gắng và phát huy những thành quả mà Bộ Tư lệnh TP. HCM đã lãnh đạo lực lượng vũ trang TP. HCM đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao kết quả đạt được của LLVT TP. HCM trong những năm qua, trong đó có sự đóng góp của Thiếu tướng Trương Văn Hai với vai trò là Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Trung tướng Võ Minh Lương, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã tổ chức hội nghị bàn giao Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5. Theo đó, Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 đọc báo cáo bàn giao Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho Đại tá Phạm Văn Rậm, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng, nhận nhiệm vụ Sư đoàn trưởng.

Ông Hồ Đại Dũng làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 1/11, dưới sự chủ trì của ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự của UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tặng hoa các cán bộ được bầu giữ chức vụ.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Kế San do nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các cán bộ: Đỗ Văn Hoành (chuyển công tác); Phạm Thị Hường, Bùi Sơn Thủy (nghỉ hưu theo chế độ); cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Văn Hoành do chuyển công tác.

Cũng tại kỳ họp này, UBND tỉnh Phú Thọ tiến hành bầu cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả bầu cử tại kỳ họp, ông Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ 75/75 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt nhất trí.

Tin mới lên