Công nghệ

Bỏ việc lương 15 triệu/tháng theo đam mê, cô gái nhận nhiều chỉ trích và kết quả sau 2 năm

Cô gái nhỏ nhắn này đã làm được điều mà ít người trẻ có thể làm được: Thành lập công ty riêng, vượt qua nhiều chông gai để đi đến thành công với doanh thu 500 triệu/tháng.

Bỏ việc lương 15 triệu/tháng theo đam mê, cô gái nhận nhiều chỉ trích và kết quả sau 2 năm

Bạn bè, đồng nghiệp chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn

Nhân vật chính được nhắc đến trong bài viết này là Hồ Phương Thảo. Thuộc thế hệ 9x đời đầu, nhưng cô hiện tại đã là Tổng giám đốc của một công ty.

Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, tốt nghiệp trường Đại học Tài chính - Marketing, chuyên ngành Quản trị kinh doanh với tấm bằng loại giỏi, không quản ngại vất vả, Phương Thảo một thân một mình quyết định bám trụ ở thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.

Trước khi thành lập công ty riêng, từ khi còn đi học, Thảo từng trải qua nhiều công việc khác nhau như: Nhân viên kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng, tổng đài viên, biên kịch...

Cô chia sẻ: "Lúc đó thích nhất là được làm tổ chức sự kiện cho các công ty về kỹ năng mềm, tổ chức teambuilding cho các bạn học sinh, sinh viên. Khi ra trường năm 2014, mình từng có 10 tháng làm việc trong lĩnh vực trò chơi trên điện thoại ở một công ty lớn mức thu nhập khoảng 15 triệu/ tháng.

Tuy nhiên, song song đó mình vẫn duy trì cộng đồng Board Game đã thành lập từ thời sinh viên. Lúc đó, bản thân luôn có khát khao sẽ phát triển thị trường Board Game và đến lúc khát khao đủ mạnh, mình đã quyết định từ bỏ công việc và bước vào con đường khởi nghiệp".

Board Game là một hình thức giải trí mới của giới trẻ hiện nay, một dạng trò chơi hội nhóm, những người bạn có thể tụ tập với nhau cùng chơi một trò chơi.

Và công ty mà Phương Thảo ấp ủ thành lập là công ty chuyên sản xuất - thương mại những sản phẩm về Board Game, nhằm kết hợp giáo dục và giải trí thông qua các trò chơi hội nhóm.

Ngành học Quản trị kinh doanh chính là bước đệm và trở thành động lực giúp Phương Thảo quyết định khởi nghiệp vào năm 2013 - khi còn là sinh viên và thành lập công ty vào năm 2015 – 1 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học.

Từ bỏ công việc 15 triệu/tháng để khởi nghiệp từ năm 23 tuổi, cô gái này nhận không ít sự nghi ngờ từ những người xung quanh

Vào thời điểm đó, cô gái với tuổi đời còn quá trẻ, thiếu nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, đến mối quan hệ, vốn sống đã gặp phải không ít sự hoài nghi cũng như những chông gai, thử thách:

"Bên cạnh sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, mình cảm nhận được sự hoài nghi, thiếu tin tưởng từ nhiều người.

Lúc mới thành lập, công ty có 3 người, khá khó khăn trong việc khiến khách hàng nhận biết về mô hình giải trí mới này, với vốn kinh nghiệm và kiến thức ít ỏi của bản thân nên hầu như mỗi người phải kiêm nhiều nhiệm vụ, cái gì có thể nghĩ ra được, nhìn thấy được đều thử dù không biết hiệu quả sẽ tới đâu.

Nhiều lúc cả tuần lễ mình phải làm việc đến 20 giờ/ngày mà vẫn không hết việc.

Đến cuối năm 2016, sóng gió bắt đầu ập đến. Công ty buộc phải tái cấu trúc toàn bộ vì ban đầu chỉ giao việc dựa trên con người, chứ không phân chia rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng người, dẫn đến thông tin bị thất lạc, sai sót và gây nên những hậu quả không chấp nhận được.

Và chính bản thân mình, vì quản lý theo phong cách tự do, ôm việc một mình khiến các bạn ỉ lại, công việc bị trì trệ".

Có những lúc, đứng trước khó khăn, cô gái trẻ không tránh khỏi cảm giác suy sụp đến mức hoài nghi bản thân, nhiều câu hỏi cứ đến dồn dập trong tâm trí, rằng: "Liệu mình có năng lực hay không? Mình cần phải làm gì, học thêm gì? Hay nhờ sự tư vấn của ai?". Và đã có lúc Phương Thảo tưởng chừng gục ngã, buộc phải dừng bước.

Bạn bè, đồng nghiệp chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn

May mắn thay, giai đoạn khó khăn nhất, cô luôn có "đồng đội" – những người bạn đồng hành từ khi mới thành lập công ty động viên, thể hiện sự tin tưởng, giúp cô lấy lại niềm tin ở bản thân và cùng nhau ngồi lại để giải quyết từng vấn đề, tái cấu trúc toàn bộ công ty.

Khởi nghiệp từ chính niềm đam mê, cô gái trẻ tổng giám đốc công ty có doanh thu 500 triệu/tháng

Hiện nay, Phương Thảo là tổng giám đốc một công ty với đội ngũ nhân viên đông đảo, từng bước khẳng định vị trí trong lòng những bạn trẻ yêu thích trò chơi hội nhóm.

Với doanh thu cả nửa tỷ đồng/tháng, điều mà không nhiều cô gái trẻ như cô làm được, nhưng Phương Thảo vẫn vô cùng khiêm tốn, cô cho rằng bản thân cũng như cả công ty vẫn còn cần phải cố gắng rất nhiều, chưa thể xem đây là thành công và ngủ quên trong chiến thắng.

Trải qua nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được, nữ lãnh đạo trẻ tài năng chia sẻ một số kinh nghiệm "xương máu" rút ra:

"Kinh doanh là một con đường dài và đầy chông gai, chỉ cần một bước sơ sẩy nhỏ của người lãnh đạo cũng có thể làm cho cả một tập thể bị kéo theo.

Người lãnh đạo phải kiên cường, cùng với đội ngũ nhân viên phải có một hướng nhìn chung cho mục tiêu của tập thể.

Quan trọng nhất là phải giữ vững lòng tin, vì chỉ cần người lãnh đạo lung lay là cả tổ chức sẽ mất năng lượng tích cực, thay bằng năng lượng tiêu cực".

Đối với những người trẻ đã và đang có ý định khởi nghiệp, Phương Thảo nhắn nhủ rằng các bạn trẻ hãy cứ tự tin dấn thân, theo đuổi đam mê của mình, vì khởi nghiệp và dấn thân là con đường nhanh nhất để bạn trải nghiệm và trưởng thành:

"Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi việc xấu nhất với tâm thế tích cực nhất. Hãy học hỏi và xin tư vấn ở bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn không chắc chắn, đừng làm ẩu, vì làm mọi thứ đúng ngay từ ban đầu sẽ giúp cho mai sau rất nhiều.

Và hơn hết, đừng bị ánh hào quang và sự lầm tưởng về chức vụ - CEO hay Giám đốc làm mình lạc lối, hãy luôn đối mặt và thành thật với bản thân.

Với những bạn mông lung trong định hướng nghề nghiệp thì hãy bắt đầu từ những thứ mình thích nhất, tìm kiếm con đường phù hợp cho bản thân" – nữ giám đốc 9x chia sẻ

Tin mới lên