Thị trường

Cá cược bóng đá World Cup 2018: ‘Bể kèo’ hàng loạt, chưa doanh nghiệp nào đăng ký

(VNF) - World Cup 2018 đã khởi tranh được 1 tuần, nhưng hiện chưa có doanh nghiệp nào xin thí điểm tổ chức cá cược cho dù pháp luật công nhận đây là một trong giải đấu có thể chơi cá độ bóng đá tại Việt Nam.

Cá cược bóng đá World Cup 2018: ‘Bể kèo’ hàng loạt, chưa doanh nghiệp nào đăng ký

Chỉ lượt đầu tiên vòng bảng, dân cá độ “bể kèo” hàng loạt

Dân cá độ “bể kèo” hàng loạt

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 đã tạo nên sự hào hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp cả nước khi được đắm chìm vào những trận đấu hay, hấp dẫn, thế nhưng những mặt trái do ảnh hưởng từ giải đấu đã bắt đầu bộc lộ.

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, giới chuyên môn nhận định các đội như Brazil, Argentina, Đức, Tây Ban Nha và Pháp là những ứng viên cho giải vô địch World Cup 2018, trong đó Brazil là ứng viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, qua 2 vòng đấu đầu tiên đã chứng kiến hàng loạt nhiều bất ngờ khi ứng viên được đánh giá cao nhất là Brazil lại hoà chật vật với Thuỵ Sĩ, Argentina và Đức chưa thể hiện được bản lĩnh của những “ông lớn”, thậm chí “Cỗ xe tăng” Đức còn thua sốc trước Mexico, Argentina vừa đại bại 03 trước Croatia đều là những là những đội được cho là yếu hơn nhiều.

Brazil hoà chật vật Thuỵ Sĩ.

Còn Tây Ban Nha và Pháp là hai đội thể hiện tốt hơn các ứng viên còn lại về chuyên môn, nhưng cũng không thể hiện được yếu tố vượt trội khi Tây Ban Nha nhọc nhằn để dành được 3 điểm trước Iran và phải rượt đổi bàn thắng với Bồ Đào Nha đem về tỷ số 3-3.

Sự bất ngờ này đã khiến cho dân cá độ lâm vào cảnh “bể kèo”, cuống cuồng đi tìm nguồn tài chính để gỡ gạt và tệ nạn trộm cắp, cầm cố tài sản, đòi nợ theo kiểu xã hội đen càng diễn biến phức tạp.

Chưa doanh nghiệp nào đăng ký tổ chức cá cược… đã mọc như nấm

Chỉ mới hơn 1 tuần World Cup 2018 diễn ra tại Nga, các hành vi cá cược bóng đá không qua xin phép bị coi là “lậu” trên mạng Internet của nhà cái nước ngoài hay các nhà cái chui trong nước đã hoạt động nhan nhản.

Các con bạc chỉ cần nộp tiền trước cho nhà cái là có thể “lấy mạng” về chơi hoặc một cú điện thoại, một tin nhắn cho mạng lưới cá cược len lỏi khắp nơi, người ta rất dễ dàng chơi đủ trò, từ bắt tỉ số, đội thắng, kèo tài xỉu, ném biên, phạt góc…

Rừng quảng cáo cá độ bên trong trang web chiếu lậu World Cup 2018.

Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế làm căn cứ kinh doanh cá cược, trong đó có World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Thế nhưng cho đến thời điểm này, chưa có doanh nghiệp nào xin thí điểm tổ chức cá cược cho dù pháp luật công nhận World Cup 2018 là giải đấu có thể chơi độ tại Việt Nam. Cho nên mọi hoạt động cá cược khi chưa xin phép đều bị coi là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, có những điểm chưa phù hợp cho giới kinh doanh lẫn người chơi cá cược hợp pháp tại Việt Nam và điều này dẫn đến việc cá cược lậu vẫn còn đất sống.

Nhiều vụ cá cược bóng đá qua mạng mùa World Cup 2018 “sa lưới”

Trước thời điểm diễn ra World Cup 2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động điều tra làm rõ bắt xử lý nhiều vụ tổ chức cá độ bóng đá lớn trên mạng.

Ngày15/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến gần 30 tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là lấy một tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet có máy chủ đặt ở Mỹ và Trung Quốc. Sau đó, chia tài khoản này thành nhiều tài khoản nhỏ để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Có ngày số tiền các con bạc tham gia cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng. Chỉ trong vòng một tháng trước khi bị bắt số tiền giao dịch của nhóm này lên đến 30 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1972, trú thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Bảy khai nhận trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Nguyễn Văn Bảy đã mở trang web có địa chỉ “332 viet.com/Main.aspx” đăng nhập tài khoản “24ewpe63”.

Khi có người muốn cá độ, đối tượng Bảy sẽ thỏa thuận trực tiếp hoặc qua điện thoại và ghi vào sổ. Tùy từng trận đấu sẽ có những quy định khác nhau với tỉ lệ cược ăn thua tương ứng.

Chiều 20/6, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng cho biết hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra để xử lý 2 đối tượng cá độ bóng đá qua tin nhắn điện thoại di động với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Vụ việc được phòng CSHS (PC45) công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành phát hiện và và mời làm việc vào chiều cùng ngày.

Tại đây, cơ quan chức năng tiến hành mời 2 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Thuận (sinh năm 2000, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) và Trần Văn Thi (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) về cơ quan công an huyện Châu Thành để làm việc.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Thuận khai nhận từ khi khai mạc giải bóng đá World cup 2018 đến nay, Thuận có cá độ bóng đá với Trần Văn Thi được 8 trận. Tổng cộng Thuận thua Thi với số tiền 47 triệu đồng.

Không chỉ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Thái Bình, Tiền Giang mà trong cả nước hiện nay vấn nạn cá cược bóng đá mùa World Cup đang có chiều hướng gia tăng. Một số trang mạng, website đã ngang nhiên treo banner quảng cáo, đường link liên kết cá độ, hướng dẫn người chơi.

>>> Vợ Messi ‘hứng bão chỉ trích’ sau thất bại của Argentina trước Croatia

Tin mới lên