Tiêu điểm

Cà phê Xin Chào làm nóng không khí trước cuộc gặp Thủ tướng và doanh nghiệp

(VNF) - Chủ tịch VCCI nói việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ đạo kịp thời về vụ cà phê Xin Chào đã "phát đi thông điệp về sự an toàn của môi trường kinh doanh".

Cà phê Xin Chào làm nóng không khí trước cuộc gặp Thủ tướng và doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và cộng đồng doanh nghiệp cuối tuần sau tại TP. HCM, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Thủ tướng đã có chỉ đạo dừng khởi tố vụ chủ quán cà phê Xin Chào. 

Người đứng đầu VCCI nói "động thái này tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn". "Môi trường kinh doanh không chỉ nhiều trở ngại mà còn kém an toàn. Niềm tin của doanh nghiệp được đảm bảo trước hết bởi tính an toàn của môi trường kinh doanh", ông Lộc nói

"Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp về sự an toàn của môi trường kinh doanh. Đó là thông điệp rất quan trọng, rằng Chính phủ sẽ bảo vệ người dân, doanh nghiệp", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng mọi cơ quan chức năng khi tiến hành công việc đều có căn cứ pháp luật của mình nhưng chúng ta phải tìm hiểu gốc của vấn đề, tức là động cơ.

Các điều kiện ấy được quy định trong các danh mục rõ ràng, về kinh doanh thực phẩm thì phải là thực phẩm có nguy cơ cao. Ở đây ăn uống thì chắc không phải là nguy cơ cao, rất khó buộc tội kinh doanh trái phép. 

"Về mặt luật pháp thì việc xử lý có thể đúng thì có cần thiết phải làm chuyện đó hay không? Khi mà người ta kinh doanh bình thường, không nguy hại gì cho xã hội mà lại hình sự hóa thì có cần thiết không? Nếu vụ này mà ông chủ quán cà phê thua thì sẽ đưa ra thông điệp rất xấu, đó là mọi doanh nghiệp, mọi người kinh doanh đều có thể đi tù", ông Hà nói.

Ông Hà cũng mong Chính phủ kiên quyết và các bộ trưởng kiên quyết trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi kinh doanh. "Nếu bộ trưởng nào không làm được thì đến nhiệm kỳ mới, Quốc hội đừng bầu ông ấy nữa. Báo chí công khai và Quốc hội không bầu các vị bộ trưởng nữa là chế tài tốt nhất", Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Trước đó, báo chí đã đưa tin ông Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1966, ngụ quận Bình Tân) khai trương quán cà phê Xin chào ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) vào ngày 8/8/2015 để bán cà phê, ăn sáng, ăn trưa.

Ngày 13/8, 2 cán bộ công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi "kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh". Ngay ngày hôm sau, ông Tấn đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại UBND huyện theo hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Đến ngày 18/8, công an huyện ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Ngoài lỗi trên, ông Tấn còn bị phạt thêm 4 lỗi khác là không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ; không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm... Tổng tiền phạt là 17 triệu đồng.

Chỉ 1 ngày sau (19/8), ông Tấn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngày 10/9/2015, quán cà phê của ông Tấn lại bị kiểm tra; bị lập biên bản các lỗi như kinh doanh sai địa điểm, sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm, sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại; thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường.

Ngày 25/9/2015, ông Tấn nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "kinh doanh trái phép". Ngày 25/1/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cùng cấp để xét xử vào ngày 28/4 tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong, yêu cầu ông Phong đề nghị Viện Kiểm sát trả hồ sơ để xem xét lại vụ án từ đầu; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan. Nếu có sai phạm phải có hình thức xử lý phù hợp; nếu có vướng mắc, Chủ tịch TP. HCM cần báo cáo kịp thời để xử lý, giải quyết.

Tin mới lên