Tài chính quốc tế

Cận cảnh khách sạn Capella, nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều

(VNF) - Khách sạn Capella có 112 phòng và nhiều căn biệt thự riêng do kiến trúc sư người Anh Norman Foster thiết kế. Không gian chính với lớp kết cấu gỗ và kính bao bọc lại phần tòa nhà thời xưa từng là nơi ở của quân lính hoàng gia Anh.

Cận cảnh khách sạn Capella, nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore.

"Địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Chúng tôi xin cám ơn sự hiếu khách của nước chủ nhà Singapore", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders viết trên trang Twitter ngày 5/6.

Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra vài giờ sau khi Singapore tuyên bố đảo nghỉ dưỡng Sentosa và một vùng biển dài khoảng 1 km ở bờ phía tây nam của Singapore là “khu vực đặc biệt” cho hội nghị thượng đỉnh.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders viết trên trang Twitter ngày 5/6.

Trước đó, theo Straits Times, chính phủ Singapore đã công bố “khu vực đặc biệt” bao gồm toàn bộ diện tích đảo Sentosa và khu vực biển phía tây nam hòn đảo, có hiệu lực từ ngày 10-14/6.

Chính phủ Singapore ngày 4/6 cũng lựa chọn khu trung tâm quốc đảo là khu vực sự kiện đặc biệt của hội nghị thượng đỉnh, bao gồm quận Tanglin, Newton và Orchard. Khu vực này là nơi tọa lạc của Bộ Ngoại giao Singapore, sứ quán Mỹ và nhiều khách sạn lớn trong đó có Shangri-La.

Chính phủ Singapore công bố “khu vực đặc biệt” dành cho hội nghị thượng đỉnh.

Khách sạn Capella thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn bất động sản Pontiac của gia đình tỉ phú họ Kwee. Vị trí khách sạn Capella tách biệt và riêng tư, theo các chuyên gia nhận định đó là yếu tố quan trọng đối với việc bảo mật của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới đây.

Đây cũng là địa nơi cư ngụ của một số cư dân giàu có nhất của thành phố với các biệt thự ven sông trị giá tới 39 triệu SGD (29 triệu USD).

Khách sạn Capella thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn bất động sản Pontiac.

Giá phòng của khách sạn dao động từ 496 USD tới 10.000  USD cho một đêm lưu trú. Đây vốn là địa điểm ưa thích của các ngôi sao hạng A khi tới Singapore lưu diễn như nữ hoàng nhạc pop Madonna và Lady Gaga.

Trong thế chiến thứ 2, Sentosa từng là pháo đài quân sự của Anh. Khi Anh thất thủ, hòn đảo trở thành nhà tù của Nhật.

Nhiều tù nhân và những người chống phát xít Nhật đã bị sát hại dã man trên hòn đảo này. Do đó, Sentosa từng được biết với cái tên là Palau Belakang Mati, nghĩa là “hòn đảo của cái chết” hay “hòn đảo chết”.

Sau khi hòa bình được lập lại, chính phủ Singapore quyết định phát triển đảo thành một khu nghỉ dưỡng. Hòn đảo được đổi tên thành Sentosa, theo tiếng Malaysia có nghĩa là “hòa bình” (peace) và “yên bình” (tranquility).

Khách sạn Capella do kiến trúc sư người Anh Norman Foster thiết kế.

Tuy nhiên, cho đến những năm 1990, Sentosa vẫn chưa thật sự thu hút khách du lịch, bao gồm cả người dân địa phương. Một số người nói đùa rằng SENTOSA có nghĩa là “So Expensive and Nothing To See Also” (quá đắt đỏ mà lại không có gì để xem).

Đến nay, Sentosa đã trở thành một hòn đảo phức hợp giải trí, thu hút hơn 5 triệu du khách mỗi năm. Hòn đảo nổi tiếng với sòng bạc, công viên chủ đề Universal Studios, khu villa và du thuyền của giới siêu giàu.

Về vấn đề an ninh, không quân Singapore nói đã lên kế hoạch bảo vệ hội nghị thượng đỉnh. Các chiến đấu cơ F-16, trực thăng tấn công Apache được lệnh quần thảo bầu trời trên hòn đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

Chính phủ nước này cho biết cảnh sát sẽ siết chặt việc kiểm tra người và vật dụng cá nhân, các loại loa phóng thanh và máy bay điều khiển từ xa đều bị cấm trong khu vực này.

Xem thêm >> Ông Kim ‘trảm’ tướng trước thềm thượng đỉnh vì lo ngại ‘đảo chính’?

Tin mới lên