Bất động sản

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng sang trọng của bà chủ có tên trong 'Hồ sơ Panama'

Furama Resort Danang là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên của Việt Nam, bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 1997. Khu nghỉ dưỡng này hiện thuộc quyền sở hữu của Sovico, một đơn vị vừa được nêu tên trong vụ Hồ sơ Panama

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng sang trọng của bà chủ có tên trong 'Hồ sơ Panama'

Furama Resort Danang là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên của Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Công ty Liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An. Liên doanh này được thành lập bởi Tập đoàn Lai Sun (chiếm 75% vốn) có trụ sở tại Hồng Kông và đối tác Việt Nam (chiếm 25% vốn).

Năm 2005, Tập đoàn Sovico do bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Thanh Hùng sáng lập đã mua lại vốn góp của phía đối tác nước ngoài và trở thành chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng này. Từ khi chuyển nhượng cho phía Việt Nam, Furama Resort hoạt động rất hiệu quả và có lúc chiếm phần lớn doanh thu du lịch của Đà Nẵng trước khi có sự xuất hiện của các dự án khác như Hyatt, InterContinental và Crowne Plaza trên địa bàn.

Mặc dù đã đi vào hoạt động được gần 20 năm nhưng Furama Resort Danang vẫn giữ được cơ sở vật chất và dịch vụ chất lượng cao.

Khu sân vườn cảnh quan mới vừa được nâng cấp của Furama Resort tạo ra một tầm nhìn khoáng đạt trên mặt nước từ sảnh khu nghỉ mát ra Biển Đông.

Bãi biển Furama được coi là khu vực đẹp và an toàn nhất Đà Nẵng với bãi cát trắng mịn và rộng dài.

Khu vườn thiên nhiên rộng 2 hecta nằm giữa khu nghỉ mát được thiết bởi Công ty thiết kế cảnh quan nổi tiếng của Úc Denton Corker & Marshall, vốn được coi là thay đổi hoàn toàn tư duy thiết kế cảnh quan theo xu hướng vườn Nhật và Trung Hoa của các nhà thiết kế Việt Nam.

Ở phía Nam Furama Resort là Khu biệt thự Furama Villas, bao gồm 108 căn có 2-4 phòng ngủ, được tiếp nối ý tưởng thiết kế khu nghỉ mát trong rừng của Furama Resort, tạo nên một ốc đảo cây xanh và gần gũi thiên nhiên.

Nhà hàng Ý Don Cipriani's tại Furama Resort rất nổi tiếng trong cộng đồng thực khách sành ăn đồ Ý tại Việt Nam, có vị trí tốt nhất tại Khu nghỉ mát với tầm nhìn ra bể bơi chính và Biển Đông

Hải Vân Lounge, được đặt tên bởi một con đèo nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, từng được bình chọn là Top 15 quán bar được ưu thích nhất Việt Nam, có ban nhạc biểu diễn hàng đêm.

Phòng ngủ Furama Resort được thiết kế với cửa sổ và ban công rộng, gần gũi với thiên nhiên, chủ yếu được thiết kế với gỗ và đá cẩm thạch.

Nhà hàng ngoài trời Ocean Terrace phục vụ các món ăn nhẹ kiểu Âu và Việt.

Phòng Đà Nẵng của Cung Hội nghị Quốc tế Furama Resort với sức chứa gần 1.000 người, được coi là lớn nhất miền Trung.

Sáng 10/5/2016, Liên minh các nhà báo điều tra quốc tế đã công bố công khai dữ liệu "hồ sơ Panama", trong đó nêu tên những công ty bình phong ở các thiên đường thuế có thể giúp các chính trị gia, tỷ phú, người nổi tiếng trốn thuế.

Trong danh sách có 189 cá nhân và 19 công ty ở Việt Nam, trong đó có tên Sovico và người sáng lập là bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Thanh Hùng.

Theo giải thích của lãnh đạo Sovico, năm 2005, Lai Sun quyết định bán lại dự án Furama Resort Danang và Sovico Corporation PTE Ltd khi ấy là một công ty quốc tế đã thắng thầu để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các công ty con của Lai Sun là Furama và Best City Finance trong liên doanh này.

Công ty Furama được Lai Sun thành lập năm 1992 ở nước ngoài và được công ty luật Mossack Fonseca tư vấn nên khi Sovico mua lại dự án Furama Resort Danang thì tên Sovico cũng như bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Thanh Hùng xuất hiện trong danh sách "hồ sơ Panama" là điều bình thường. Đại diện Sovico khẳng định, việc mua lại dự án được thực hiện minh bạch, theo đúng pháp luật.

Tin mới lên