Bất động sản

Cận cảnh nhà máy bia Habeco trước ngày di dời

(VNF) - Dự kiến, Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ di chuyển nhà máy sản xuất bia hiện tại sang huyện Mê Linh và sẽ xây bảo tàng bia tại khu đất ở số 183 Hoàng Hoa Thám.

Cận cảnh nhà máy bia Habeco trước ngày di dời

Cận cảnh nhà máy bia Habeco trước ngày di dời

Tại đại hội cổ đông thường niên 2018 tổ chức sáng ngày (28/6), Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã thông qua kế hoạch phát triển tại Habeco trong thời gian tới.

Cụ thể, Habeco sẽ di dời nhà máy có tuổi đời hàng trăm năm tại số 183 Hoàng Hoa Thám ra khỏi nội thành. Phía lãnh đạo Bia Hà Nội cho biết, theo quy hoạch của Hà Nội khu vực nhà máy hiện tại sẽ không được đặt nhà máy sản xuất. Vị trí này sẽ đổi công năng sử dụng thành công viên cây xanh, bảo tàng...

Được biết, doanh nghiệp này sẽ di chuyển nhà máy sản xuất bia hiện tại sang huyện Mê Linh và dự kiến xây bảo tàng bia tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám.

Cũng tại đại hội, HĐQT Habeco đã trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên nhiệm kỳ 2013-2017 và bầu bổ sung các thành viên mới. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT ông Đỗ Xuân Hạ và Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Linh được đưa vào danh sách miễn nhiệm.

Ba thành viên HĐQT được bầu thay thế là ông Trần Đình Thanh, Phó tổng giám đốc; ông Ngô Quế Lâm, Phó tổng giám đốc, quyền điều hành Habeco; ông Stefano Clini, đại diện cổ đông chiến lược Carlsberg. Ông Trần Đình Thanh được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT và Ngô Quế Lâm làm Tổng giám đốc Habeco.

Trong năm 2017, sản lượng tiêu thụ của Habeco đã giảm 60 triệu lít, bằng 75,9% so với năm 2016. Tỷ trọng tiêu thụ bia chai 450 ml đỏ trong tổng sản lượng tiêu thụ bia thương hiệu Hà Nội đã giảm từ 47,7% năm 2016 xuống còn 39,6% năm 2017. Tốc độ tiêu thụ sụt giảm trên toàn bộ 32 thị trường.

Đặt kế hoạch phát triển trong năm 2018, Habeco dự kiến sẽ tiêu thụ 500 triệu lít, trong đó có 496,3 triệu lít bia, tăng 3,7% so với cùng kỳ và thu được 811,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 28% và mức chia cổ tức dự kiến 20%.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại nhà máy Habeco Hà Nội:

Nhà máy bia Habeco tọa lạc tại “mảnh đất vàng” số 183 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội), có diện tích 49.960 m2, vừa là trụ sở chính vừa là Nhà máy sản xuất bia của Habeco (Ảnh chụp màn hình từ Google Earth)

Cổng chính của Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) nằm trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội)

Nằm bên tay trái từ cổng chính của Habeco là các tòa nhà làm việc của các nhân viên tại đây, kiến trúc thiết kế kiểu Pháp khá độc đáo

Phía bên phải (hướng từ cổng chính đi vào) là một tòa biệt thự cổ kính khác

Nằm bên cạnh biệt thự là dãy nhà hai tầng gồm các phòng làm việc của nhân viên và khu vực ăn, bếp

Nhà máy bia Habeco còn có một cổng phụ khác cũng năm trên đường Hoàng Hoa Thám, đây là nơi chứa hàng và vận chuyển bia từ nhà máy tới các cơ sở tiêu thụ

Khu vực chứa hàng khá rộng với mái che bằng nhôm, sắt thép kiên cố

Các thùng đựng bia được xếp thành từng hàng lối ngay ngắn 

Cận cảnh bên trong nhà máy bia Habeco 

Khu vực bên trong nhà máy khá rộng và thoáng đãng

Xem thêm: Habeco: 2 chiếc ghế quyền lực nhất chính thức có chủ mới

Tin mới lên