Bất động sản

CapitaLand sẽ lập quỹ 500 triệu USD mở rộng đầu tư tại Việt Nam

(VNF) - Tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore – CapitaLand cho biết đang dự định thành lập một quỹ đầu tư trị giá 500 triệu USD để mở rộng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thông tin trên được tờ Straits Times của Singapore phát đi hôm 22/11.

CapitaLand sẽ lập quỹ 500 triệu USD mở rộng đầu tư tại Việt Nam

CapitaLand lập quỹ 500 triệu USD để đầu tư các dự án bất động sản tại Hà Nội và TP. HCM

Cụ thể, theo Straits Times, quỹ đầu tư của CapitaLand sẽ được lập trong năm 2017 với tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD (tương đương 713 triệu đô la Singapore). CapitaLand sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển các dự án bất động sản thương mại ở Hà Nội và TP. HCM.

"Chúng tôi nhìn thấy cơ hội phát triển trong không gian thương mại tại Viêt Nam. Do đó, chúng tôi đang chuẩn bị để có một chỗ đứng chắc chắn hơn tại thị trường này. Tôi nghĩ Việt Nam khá tiềm năng và chúng tôi nhận định xu hướng này sẽ tiếp diễn ít nhất 10 năm tới", Straits Times dẫn lời ông Lim Ming Yan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành CapitaLand cho biết.

Theo đại diện CapitaLand, công ty này đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của thị trường văn phòng tại Việt Nam, đặc biệt là TP. HCM, khi nguồn cung văn phòng Hạng A không đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện tại, CapitaLand đang đàm phán với các đối tác nhằm góp đủ vốn cho quỹ đầu tư mới này. Nếu thành công, đây sẽ quỹ đầu tư thứ hai của CapitaLand tại Việt Nam, sau quỹ trị giá 200 triệu USD đã ra mắt hồi năm 2010. Thời điểm đó, tập đoàn này đã liên kết với quỹ GIC và Mitsubishi Estate Asia để đầu tư vào 3 dự án nhà ở tại Hà Nội và TP. HCM.

CapitaLand cũng tham vọng sẽ huy động được 10 tỷ USD từ các nguồn đầu tư tư nhân khác nhau vào năm 2020. Tuy nhiên trước mắt, quỹ đặt mục tiêu huy động được 1 tỷ USD trong năm 2017.

Được biết, CapitaLand đã đầu tư vào Việt Nam trong hơn 20 năm qua và đã có 9 dự án hiện diện tại Hà Nội và TP. HCM.

Lô đất 5.000 m2 tại Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM mà CapitaLand vừa mua hồi tháng 9 với giá 51,9 triệu USD

Lô đất 5.000 m2 tại Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM mà CapitaLand vừa mua hồi tháng 9 với giá 51,9 triệu USD sẽ được xây 2 tháp căn hộ

Hồi tháng 9 vừa qua, Tập đoàn này đã thông qua công ty con của mình tại Việt Nam để mua thêm một lô đất rộng 5.000 m2 tại phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM với giá 51,9 triệu USD. Đây là thương vụ mua bán thứ 3 của CapitaLand tính từ tháng 6/2015.

Tại khu đất này, CapitaLand dự tính sẽ xây dựng một tòa nhà với 302 căn hộ thuộc hai tháp. Tháp thứ nhất, cao 17 tầng, sẽ là căn hộ nhà ở. Tháp thứ hai, cao 22 tầng, sẽ là căn hộ dịch vụ cho thuê.

Riêng tháp thứ hai, tòa nhà căn hộ dịch vụ mang thương hiệu Somerset, sẽ được quản lý bởi The Ascott Limited, công ty con của CapitaLand mảng căn hộ dịch vụ. Dự kiến dự án sẽ được ra mắt vào quý IV/2016 và hoàn thành vào năm 2018.

Tin mới lên