Thị trường

Casino ở Hạ Long lỗ nặng do ít khách

(VNF) – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: RIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017. Theo đó, doanh thu của casino duy nhất ở Hạ Long tiếp tục lỗ nặng.

Casino ở Hạ Long lỗ nặng do ít khách

Casino ở Hạ Long liên tục báo lỗ do ít khách

Đây là quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ trong năm nay của Quốc tế Hoàng Gia. Trước đó, trong quý I, quý II công ty này lần lượt thua lỗ 21,9 tỷ đồng và 9,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2017, Quốc tế Hoàng Gia báo lỗ hơn 69 tỷ đồng, tăng đột biến so với khoản lỗ 3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016. Với kết quả này, con số lỗ lũy kế trong 9 tháng đầu năm của công ty đã vượt 100 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước.

Nguyên nhân chính là hoạt động kinh doanh lao dốc khiến công ty chịu lỗ do kinh doanh dưới giá vốn. Casino này chỉ ghi nhận gần 12 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng qua, trong khi giá vốn lên tới 64 tỷ đồng, khiến công ty báo lỗ gộp gần 53 tỷ đồng.

Theo lý giải của lãnh đạo Quốc tế Hoàng Gia, hai đại lý lớn là Đại lý Long bay và Tập đoàn giải trí Kim Long từ tháng 8/2017 do lượng khách ít nên đã thu hẹp kinh doanh, điều này khiến doanh thu câu lạc bộ sụt giảm.

Mặt khác, do từ cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố Hạ Long có thêm 2 doanh nghiệp kinh doanh múa rối nước nên giữa tháng 7/2017 công ty đã dừng kinh doanh hoạt động này làm cho doanh thu của công ty giảm.

Trong cơ cấu doanh thu của casino Hạ Long, mảng kinh doanh chính là câu lạc bộ đang đứng đầu về kết quả thua lỗ. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, bộ phận kinh doanh này đem về hơn 47 tỷ đồng doanh thu nhưng báo lỗ gần 95 tỷ đồng, tăng 40% cùng kỳ. Trong khi đó, bộ phận biệt thự dù năm trước báo lãi nhưng năm nay cũng lỗ gần 10 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia là đơn vị sở hữu và vận hành Casino Hạ Long. Cùng với các casino tại Đồ Sơn, Hồ Trà Strip, Lào Cai, Club Crowne International Đà Nẵng, casino Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong 5 casino lớn nhất tại Việt Nam được cấp phép hoạt động kinh doanh cá cược.

Được biết, kết quả kinh doanh của casino Hạ Long bắt đầu đi xuống từ năm 2010. Doanh thu năm 2010 chỉ đạt 77 tỷ đồng và lợi nhuận gộp là 41 tỷ, tương ứng với biên lợi nhuận lên tới hơn 53%. Sang năm 2011, biên lợi nhuận chỉ còn 27% và năm 2012 còn 11%.

Từ năm 2013 , hoạt động kinh doanh của Quốc tế Hoàng Gia rơi vào vòng xoáy thua lỗ, cao nhất vào năm 2014 với khoản lỗ sau thuế hơn 153 tỷ đồng.

Trong đó, mặc dù được cấp phép casino dành cho người nước ngoài duy nhất tại Hạ Long, một địa phương du lịch có tiếng nhưng hoạt động kinh doanh của lĩnh vực cũng không mấy khả quan. Đỉnh điểm năm 2015, bộ phận này cũng ghi nhận khoản lỗ từ kinh doanh gần 56,5 tỷ đồng do chi phí giá vốn quá cao, trong khi doanh thu chỉ gần 33 tỷ đồng.

Trong năm 2016, bộ phận casino dành cho người nước ngoài đem về cho Quốc tế Hoàng Gia gần 88 tỷ đồng doanh thu, đứng thứ 2 sau doanh thu từ khách sạn nhưng ghi nhận lỗ hoạt động gần 36 tỷ do chi phí giá vốn lên tới hơn 123 tỷ đồng. Theo đó lợi nhuận cuối năm của công ty ghi âm 18 tỷ đồng.

Hợp pháp hóa cờ bạc được Chính phủ ban hành theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Nghị định 03, công dân Việt Nam chỉ được phép đánh bạc tại các điểm kinh doanh casino hợp pháp trong nước.

Cụ thể, người Việt Nam được vào chơi ở casino nhưng tạm thời chỉ áp dụng thí điểm với hai casino ở Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh). Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam.

Nghị định 03/2017/NĐ-CP được coi là bước tiến rõ rệt trong quan niệm về trò chơi có thưởng và cũng là khung pháp lý đầu tiên cho phép thí điểm người từ 21 tuổi trở lên vào casino.



Tin mới lên