Nhân vật

CEO Dreamplex: Việt Nam được thế giới coi là một trung tâm công nghệ tiềm năng

Trả lời phỏng vấn trang Deal Street Asia, CEO Dreamplex, nơi vừa tổ chức buổi trò chuyện của Tổng thống Obama với cộng đồng startup Việt, đã khẳng định Việt Nam sở hữu những nhà thiết kế 3D, lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu giỏi.

CEO Dreamplex: Việt Nam được thế giới coi là một trung tâm công nghệ tiềm năng

CEO Nguyễn Trung Tín (Đầu tiên bên trái).

Dreamplex Co-working Space, nơi vừa tổ chức sự kiện Tổng thống Obama trò chuyện cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, mới chỉ ra đời cách đây 5 tháng nhưng đã mở nhiều chương trình vườn ươm và hợp tác với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Điều này là một dấu hiệu chứng tỏ hệ sinh thái startup của quốc gia đang trưởng thành hơn. Dreamplex đã kết hợp với nhiều công ty và các nhà đầu tư nước ngoài như 1337 Ventures của Malaysia, Seedstar World của Thụy Sỹ và Hanwha của Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với trang Deal Street Asia, CEO Dreamplex, Nguyễn Trung Tín, cho biết: "Chuyến thăm của ông Obama có ý nghĩa rất lớn với Dreamplex và với toàn bộ hệ sinh thái. Nó đã thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp tại nơi này". Không chỉ là CEO Dreamplex, ông Tín còn giữ cương vị CEO của tập đoàn bất động sản Trung Thủy, và cũng là người lọt vào top "Forbes 30 under 30" (30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi của Tạp chí Forbes).

Khi được hỏi về ý nghĩa chuyến thăm của ông Obama đến toàn bộ hệ sinh thái startup nói chung như thế nào, ông Tín cho hay: "Chúng tôi rất vinh dự khi được chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện. Điều đó có nghĩa là việc chúng tôi trở thành một nền tảng để hỗ trợ và kết nối hệ sinh thái startup tại Việt Nam là một điều đúng đắn. Điều đó đem đến cho chúng tôi sự tự tin để tiến lên phía trước và mở rộng nền tảng của mình cũng như thúc đẩy mọi người theo đuổi giấc mơ. Chuyến thăm của ông Obama đồng nghĩa với việc ông Obama tin tưởng rằng các doanh nghiệp là con đường đưa nền kinh tế tiến lên phía trước, và cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm cả startup. Thông điệp gửi đến cả hệ sinh thái đó là chúng ta là những người sẽ cải thiện nền kinh tế".

Khi phóng viên đặt câu hỏi: Ông nghĩ sao về sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức nước ngoài đối với starup Việt, ông Tín cho biết: "Tôi nghĩ đó là một tín hiệu tốt rằng Việt Nam cuối cùng cũng được nền kinh tế thế giới chú ý đến như một khu công nghiệp tiềm năng. Điều này là bởi chúng ta vốn đã sở hữu những thứ rất quan trọng. Chúng ta có những lập trình viên và nhà khoa học dữ liệu giỏi. Chúng ta có những nhà thiết kế 3D giỏi. Đó là những thứ trước đây chúng ta chưa để ý. Ba điều này chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho những công ty công nghệ truyền thống mà cho cả những công ty phân tích dữ liệu, sẽ là xu hướng lớn trong tương lai, dữ liệu lớn. Và sau đó mọi người sẽ chú ý đến thực tế ảo và thực tế tăng cường. Tôi tin rằng xu hướng thiết kế 3D sẽ bùng nổ trong vòng vài năm tới".

Ngoài ra, ông Tín cũng cho rằng khi chính phủ tìm ra một cơ chế và khuôn pháp lý tốt nhất thì tiền đầu tư nước ngoài sẽ ồ ạt đổ về Việt Nam.

Tin mới lên