Nhân vật

CEO mới của Uber, Dara Khosrowshahi là ai?

(VNF) – Theo tờ Business Insider, cựu CEO của Expedia, Dara Khosrowshahi đã được Ban lãnh đạo công ty chọn làm CEO mới của Uber, thay cho ông Travis Kalanick.

CEO mới của Uber, Dara Khosrowshahi là ai?

Khosrowshahi, 48 tuổi, từng là CEO của Expedia trong thời gian 12 năm.

Nếu Dara Khosrowshahi chấp nhận lời mời này, ông sẽ là người đứng đầu start-up có giá trị cao nhất hành tinh hiện nay, được định giá lên đến 60 tỷ USD bởi các nhà đầu tư. Tuy nhiên, ông Dara cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn tương đối phức tạp khi phải lãnh đạo Uber đi vào ổn định sau nhiều tháng tranh cãi, bất đồng nội bộ gay gắt ở cấp độ Ban quản trị.

Vậy, người được Uber chọn là ai?

Khosrowshahi, 48 tuổi, từng là CEO của Expedia trong thời gian 12 năm. Trong suốt thời gian đó, doanh thu của Expedia tăng từ 2,1 tỷ USD trong năm 2005 lên đến 8,7 tỷ USD trong năm 2016. Ông đã biến Expedia thành đại lý du lịch trực tuyến lớn nhất ở Mỹ, sở hữu các trang web du lịch như Hotel.com, Orbitz, Trivago, HomeAway, Travelocity cũng như các trang web cho thuê trong kỳ nghỉ như cho thuê xe hơi… 

Khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bùng nổ, công ty đã gặp không ít khó khăn, Dara Khosrowshahi đã tổ chức lại cơ cấu công ty và cải tiến gấp đôi công nghệ cao.

Expedia có trụ sở đặt tại Bellevue, Washington. Điều đó có nghĩa là Khosrowshahi đã dành một phần lớn trong sự nghiệp công nghệ của mình ở Seattle, chứ không phải ở Thung lũng Sillicon. Mặc dù cả hai khu vực này đều được xem là các "cường quốc" trong ngành công nghệ cao, nhưng giữa họ cũng có sự cạnh tranh không hề nhỏ.

Bên cạnh CEO của Amazon, Jeff Bezos, cùng một số nhà của quản lý của Google, những nhà lãnh đạo công nghệ đến từ Seattle thường ít được thừa nhận tên tuổi nhanh chóng như ở Thung lũng Silicon. Đó là lý do tại sao nhiều người không biến đến Khosrowshahi trước khi ông được đề tên là CEO mới của Uber.

Thật vậy, sau hàng tuần suy đoán và rò rỉ thông tin về các ứng viên cao cấp như Meg Whitman của HPE và cựu CEO của GE, Jeff Immelt, tin tức về sự lựa chọn ông Dara Khosrowshahi đã gây ra phản ứng đồng nhất cho nhiều nhà quan sát: Ai cơ?

Mặc dù không phải người nổi tiếng trong giới công nghệ, nhưng Khosrowshahi đã làm nên những điều tuyệt vời ở Expedia.

Khosrowshahi sinh ra ở Iran nhưng đến Mỹ từ khi còn nhỏ, lớn lên ở New York State và là công dân Hoa Kỳ. Theo thông tin trên trang LinkedIn của ông, trước khi điều hành Expedia, ông là giám đốc tài chính của IAC, một tập đoàn truyền thông do Barry Diller làm chủ. IAC đã mua Expedia vào năm 2003, sau đó nó đã "rơi" vào tay Khosrowshahi năm 2005.

Không bao giờ e ngại nói ra suy nghĩ của bản thân

Trước khi "hạ cánh" tại IAC, Khosrowshahi đã làm việc cho ngân hàng đầu tư Allen & Co trong 7 năm. Ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo giỏi, theo đánh giá của Glassdoor, với mức điểm 93%.

Khosrowshahi cũng đồng thời được biết đến với niềm tin mãnh liệt rằng công nghệ đang "thống trị" thế giới. Ví dụ, gần đây ông bị ám ảnh bởi việc phát triển phần mềm tìm kiếm bằng giọng nói và sử dụng một vài "trợ lý ảo" bằng giọng nói tại nhà, ông chia sẻ với tạp chí Financial Times Leslie Hook tháng trước. Ông cũng tưởng tượng đến một ngày nào đó, con người có thể sắp xếp toàn bộ hành trình đi chơi bằng giọng nói của mình.

Dara Khosrowshahi cũng không ngại nói ra việc chống lại Tổng thống Trump, ông cho tằng chính sách nhập cư của vị tổng thống này đang gây ra nguy hại cho ngành du lịch.

Sau khi các vận động viên quần vợt tiến vào Charlottesville, và Trump chậm rãi lên án ọ vì bạo lực sau đó, Khosrowshahi đã nói lên quan điểm trên mạng xã hội, "Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi của điểm mà Prez của chúng tôi sẽ nâng kỳ vọng văn phòng của ông lên và ông sẽ thất bại, liên tục như vậy".

Sự thẳng thẳng về chính trị của ông có lẽ không đáng ngạc nhiên lắm, bởi ông từng là thành viên ban giám đốc của The New York Times. Ông cũng từng là thành viên của trang Fanatics, và là cựu CEO của Expedia.

Tin mới lên