Nhân vật

Chân dung doanh nhân Vũ ‘nhôm’: ‘Lịch sử làm giàu’ gắn với bất động sản, ngân hàng

(VNF) - Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đã có tên trong kết luận của Thanh tra Chính phủ sau phi vụ chuyển nhượng đất đai mang lợi nhuận gần 500 tỷ đồng.

Chân dung doanh nhân Vũ ‘nhôm’: ‘Lịch sử làm giàu’ gắn với bất động sản, ngân hàng

Doanh nhân Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm" là ai?

Vũ "nhôm" là ai?

Doanh nhân Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') sinh năm 1975, nguyên quán Đà Nẵng, là chủ của nhiều công ty nắm giữ hàng loạt khu đất và nhà ở có giá trị cao tại những vị trí đắc địa ở TP. Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Anh Vũ hiện là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Ngoài ra, ông Vũ "nhôm" còn sở hữu 80% cổ phần ở Công ty TNHH Phú Gia Compound. Ông từng ứng cử vào thành viên HĐQT của DongA Bank, nơi ông sở hữu 10% cổ phần. 

Ông Vũ "nhôm" còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác...Đại gia này còn có 2 nhà hàng nổi tiếng được xây dựng nằm trên đường Bạch Đằng lấn ra ngoài sông Hàn, đây là các vị trí đắc địa của TP. Đà Nẵng.

Xem thêm: Singapore xác nhận đang tạm giữ ông 'Phan Van Anh Vu'

Ông Vũ "nhôm" trong kết luận thanh tra

Thời điểm tháng 9/2012, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra một số dự án có liên quan đến đại gia Vũ ''nhôm" như Khu Công viên An Đồn, Khu đô thị Harbuor Ville của Công ty Cổ phần Đầu tư Mega, Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch, Dự án Phú Gia Compoud phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Khu dịch vụ du lịch nhà hàng - café - bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, phía Tây cầu Rồng), Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, Lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Khu du lịch ven biển đường Trường Sa (4,5ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

 

Thanh tra Chính phủ cách đây hơn 4 năm đã thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất.

Thông báo nêu trên có nội dung liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ. Cụ thể với khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng, năm 2006 UBND TP. Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc với tổng giá trị hợp đồng là 84 tỷ đồng. 

Tới năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng hơn 581 tỷ đồng, hưởng chênh lệch hơn 495 tỷ đồng. Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra khu đất 29 ha thuộc dự án sân golf Đa Phước giao cho Công ty cổ phần 79 (do ông Vũ làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) thấp hơn giá thành phố quy định, làm lợi cho Công ty này là 570,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2017, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng sử dụng chiếc xe Toyota Avalon do một doanh nghiệp trên địa bàn tặng. Chiếc xe này mang biển kiểm soát 43A- 299.99, đăng ký ngày 2/2/2016 tại phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng. Ngày 3/3/2017, Văn phòng Thành Ủy Đà Nẵng đã trả lại cho doanh nghiệp chiếc xe Toyota Avalon mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sử dụng.

Theo tìm hiểu, căn cứ vào hóa đơn thì chiếc Toyota Avalon kể trên, có giá hơn 1,3 tỷ đồng do công ty TNHH Minh Hưng Phát (Có mã số thuế: 0400575147, địa chỉ 198 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) xuất hóa đơn. Qua tra cứu thì mã số thuế này cũng chính là mã số thuế của Công ty TNHH Phú Gia Compound, địa chỉ 30 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Doanh nhân Phan Văn Anh Vũ có số cổ phần lớn nhất tại công ty này.

Ngoài ra, vị doanh nhân giàu có này cũng có liên quan đến việc "tặng" nhà cho ông Nguyễn Xuân Anh.

Liên quan đến ông Vũ "nhôm", ngày 20/12, trong cuộc gặp mặt các cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu trên địa bàn TP. Đà Nẵng nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên chỉ huy trưởng Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đã đặt câu hỏi với ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng:

"Vũ "nhôm" là ai? Có hay không việc người này gây sức ép buộc chính quyền thành phố phải thực hiện theo ý mình là giải quyết nhà, đất công sản ở nơi thuận lợi, đắc địa trên các đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học với giá thấp không qua đấu thầu? Có hay không việc Vũ "nhôm" gây sức ép buộc Ban Thường vụ Thành ủy để Vũ mua lại trụ sở Hải quan Đà Nẵng không qua rao bán công khai?"

Trả lời Đại tá Thạnh, ông Trương Quang Nghĩa cho hay không phải đến hôm nay dư luận mới nhắc đến cái tên Vũ "nhôm". Cái tên Vũ "nhôm" đã kèm theo cái tiếng xấu của Đà Nẵng lan khắp cả nước.

"Hiện nay Bộ Công an, đặc biệt là Tổng Bí thư đã trực tiếp yêu cầu Bộ Công an điều tra và trả lời với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị về chuyện này!", ông Trương Quang Nghĩa nói.

Như VietnamFinance đã đưa tin, chiều tối 21/12, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ tại 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). 

Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về vụ công an khám xét nhà và hiện ông Vũ "nhôm" đang ở đâu vẫn chưa được công bố chính thức.

Tin mới lên