M&A

Chỉ với 266 triệu USD, Alibaba sở hữu tờ báo lâu đời nhất châu Á

(VNF) - Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã mua lại tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông cùng các tài sản truyền thông khác chỉ với giá 266 triệu USD.

Chỉ với 266 triệu USD, Alibaba sở hữu tờ báo lâu đời nhất châu Á

Theo thông tin từ Bloomberg, ngoài tờ báo 112 tuổi, thỏa thuận giữa SCMP Group và Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba gồm việc mua lại các quảng cáo ngoài trời và tạp chí cũng như tài sản kỹ thuật số.

Bloomberg nhận xét đây là mức giá khá hời với đại gia thương mại điện tử khi so sánh với các thương vụ báo chí khác. Theo đó,  số tiền mà Alibaba chi để sở hữu SCMP là 266 triệu USD, gấp 10 lần lợi nhuận trước thuế hàng năm của tờ báo này.

Trong khi đó, vào năm 2013, Tập đoàn thương mại điện tử Amazon.com của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos phải trả số tiền lớn gấp 17 lần lợi nhuận trước thuế của Washington Post để mua lại tờ báo này với giá 250 triệu USD.

Đầu năm nay, Tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật Bản đã chi 1,3 tỷ mua lại tờ báo tài chính nổi tiếng Financial Times, mức giá này gấp khoảng 35 lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh, trong khi chỉ số này trong vụ mua lại SCMP chỉ là 15.

Trong tháng 9, Công ty Axel Springer SE đã đồng ý mua lại trang Business Insider  với mức giá gấp 6 lần doanh  thu dự kiến năm 2016, trong khi SCMP được Alibaba mua lại với giá tương đương chưa đến 2 lần doanh thu của tờ báo năm 2014.  

"Thị trường của SCMP rất hạn chế vì tờ báo chỉ hoạt động ở Hồng Kông và không thể so sánh với tờ Financial Times", ông Kenny Tang, Giám đốc điều hành công ty chứng khoán Jun Yang Securities ở Hồng Kông, nhận xét. "Với việc mua lại này, Alibaba có thể giúp SCMP phát triển mạnh hơn".

Tờ SCMP đã có lịch sử 112 năm tuổi, báo có cả ấn phẩm bằng tiếng Anh vốn được xem là kênh thông tin quan trọng về những sự kiện chính trị, xã hội ở Hồng Kông lẫn Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên, tờ báo này cũng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính trong những năm gần đây.

Tin mới lên