Tiêu điểm

Chiếu đèn laser ở sân bay Nội Bài là do...diễn xiếc

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TP. Hà Nội vừa làm rõ hàng loạt vụ chiếu tia laser vào khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong thời gian vừa qua.

Chiếu đèn laser ở sân bay Nội Bài là do...diễn xiếc

Chiếu đèn laser để biểu diễn xiếc và văn nghệ

Từ tháng 6 tới tháng 8/2016, tại tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra 6 vụ chiếu ánh sáng laser lên hành lang bay gây ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài làm rõ 6 vụ việc nói trên. Kết quả, cả 6 vụ chiếu đèn laser đều liên quan đến hoạt động của 2 đoàn xiếc có chương trình biểu diễn xiếc, ảo thuật tại các xã thuộc một số huyện của tỉnh Vĩnh Phúc như Bình Xuyên, Tam Đảo, thị xã Phúc Yên.

Qua kiểm tra các thiết bị chiếu nguồn sáng của 2 đoàn xiếc trên cho thấy, các đoàn đều sử dụng đèn laser, đèn công suất lớn, đèn chớp light để chiếu sáng, tạo hiệu ứng sân khấu.

"Xác định động cơ, mục đích không liên quan tới khủng bố, phá hoại, Công an Vĩnh Phúc đã yêu cầu 2 đoàn xiếc sử dụng đèn chiếu đúng mục đích, không chiếu lên bầu trời, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng", đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TP. Hà Nội khẳng định.

28/30 quận, huyện của Hà Nội không được sử dụng đèn laser

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TP. Hà Nội, các vụ việc diễn ra không nhằm mục đích cản trở, phá hoại hay cố ý gây ảnh hưởng đến an toàn bay, nhưng các tổ chức và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về việc chiếu sáng công suất lớn lên trời gần sân bay sẽ gây mất an toàn đến hoạt động bay.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, trong thời gian tới, hoạt động sử dụng đèn chiếu laser, đèn chiếu công suất lớn tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận sẽ có chiều hướng gia tăng vì có nhiều sự kiện ngoài trời, do vậy, nếu không quản lý chặt sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay hàng không dân dụng tại sân bay Nội Bài.

Không những thế, việc sử dụng đèn laser chiếu vào khu vực vùng bay bảo vệ là hành vi nguy hiểm, có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất kiểm soát tạm thời tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hoạt động bay.

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TP. Hà Nội kiến nghị, cần đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng đèn laser trong khu vực gần sây bay.

UBND các quận, huyện nằm trong vùng "cấm" khi cấp phép biểu diễn cho các đoàn xiếc, biểu diễn nghệ thuật phải báo chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền và thông báo với nhà chức trách hàng không để quản lý.

Theo phạm vi phòng ngừa, khu vực hạn chế cấm sử dụng đèn laser chiếu của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TP. Hà Nội đã xác định được phạm vi cụ thể.

Đó là trong phạm vi 9,3 km, tại Hà Nội có huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh và tại tỉnh Vĩnh Phúc có thị xã Phúc Yên không được có hoạt động chiếu sáng laser có cường độ từ 50 nW/cm2 trở lên.

Trong phạm vi 18,5 km, tại Hà Nội có các quận, huyện như: Long Biên, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Đan Phượng; tại tỉnh Bắc Ninh có huyện Yên Phong, thị xã Từ Sơn; tỉnh Bắc Giang có huyện Hiệp Hòa; tỉnh Vĩnh Phúc có thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và tỉnh Thái Nguyên có thị xã Phổ Yên không được có hoạt động chiếu sáng laser có cường độ từ 5 µW/cm2 trở lên.

Đặc biệt, trong phạm vi 46 km, khu vực Hà Nội có 28/30 quận, huyện, thị xã (trừ 2 huyện là Mỹ Đức và Ứng Hòa); tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Vĩnh Phúc, phần lớn tỉnh Bắc Giang, nhiều huyện của tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Hưng Yên có 5 huyện; tỉnh Hải Dương có huyện Cẩm Giang; tỉnh Hòa Bình có huyện Kỳ Sơn, Nguyên Sơn; tỉnh Phú Thọ có TP. Việt Trì và huyện Lâm Thao thuộc khu vực không được sử dụng đèn chiếu sáng laser có cường độ 100 µW/cm2.

Tin mới lên