Thị trường

Chính khách "gốc tài chính" bắt tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng

(VNF) - Thủ tướng New Zealand, ông John Key, đã tới thăm Vingroup trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam, nơi ông đã bắt tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đây là tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam duy nhất nằm trong lịch trình làm việc tại Việt Nam của chính khách này

Chính khách "gốc tài chính" bắt tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thủ tướng New Zealand John Key (bên trái) và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Ngày 16/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand John Key đã tới thăm tập đoàn Vingroup và đây là tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam duy nhất nằm trong lịch trình làm việc tại Việt Nam của ông.

Trong cuộc gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Vingroup, sau khi nghe Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng giới thiệu về 6 lĩnh vực cốt lõi mà tập đoàn đang đầu tư, phát triển, Thủ tướng New Zealand ghi nhận có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp của New Zealand hợp tác sâu rộng hơn nữa với Vingroup, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và thương mại. 

Ông John Key được tường thuật là đã rất ấn tượng với những cơ sở kinh doanh của Vingroup và nói rằng ông "thực sự ngưỡng mộ sự phát triển, lớn mạnh của tập đoàn Vingroup".

"Trên đường đến đây, tôi nhìn thấy các công trình do Vingroup xây dựng. Chúng tôi tin rằng sau chuyến thăm này sẽ có nhiều sự hợp tác mới giữa Vingroup và các doanh nghiệp New Zealand", ông nói.

Với 6 lĩnh vực đầu tư cốt lõi là bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, bán lẻ, giáo dục, y tế và nông nghiệp, năm 2014, Vingroup là doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam và là 1 trong 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, bên cạnh các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước như Petro Vietnam, Viettel, PV Gas…

Thủ tướng John Key bắt đầu sự nghiệp trong thị trường ngoại hối ở New Zealand trước khi chuyển ra nước ngoài làm việc cho Merrill Lynch, trong đó ông đã trở thành người đứng đầu ngoại hối toàn cầu trong năm 1995, một vị trí ông đảm nhiệm trong sáu năm. Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Ngoại hối của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

Trong khi đó, theo bảng xếp hạng Forbes, tính đến ngày 16/11/2015, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 70 người có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó Việt Nam có một đại diện duy nhất là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup với tài sản ước tính khoảng 1,8 tỷ USD.

Tin mới lên