Tiêu điểm

Chính phủ đã xác định nguyên nhân cá chết nhưng 'chưa công bố'

(VNF) - Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng "chưa công bố".

Chính phủ đã xác định nguyên nhân cá chết nhưng 'chưa công bố'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 đang diễn ra.

Sau khi kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về hoạt động phiên họp.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết nhưng việc công bố cụ thể chưa thực hiện.

Theo ông Dũng, ngay sau khi phát hiện hiện tượng cá chết bất thường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã có những chỉ đạo kịp thời để thu thập chứng cứ, xác minh, tìm ra nguyên nhân vụ việc cá chết.

Các cơ quan chức năng cũng mời hàng trăm nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng tham gia để thu thập dữ liệu chứng cứ xác minh nguyên nhân hiện tượng này. Nguyên tắc được xác định là phải dựa vào những bằng chứng khoa học, khách quan, chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý.

Trong quá trình điều tra, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, dẫn đến hệ quả này thì phải xử lý nghiêm theo quy định, không loại trừ bất cứ đối tượng này.

"Đến nay các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết. Thủ tướng đã giao các cơ quan chức năng mời tư vấn trong và ngoài nước phản biện độc lập về vấn đề này. Trước khi kết luận chính thức, quy trình cần thiết là mời các nhà khoa học trong và ngoài nước thực hiện việc này vì Chính phủ xác định đây là vấn đề rất quan trọng, khi công bố, kết luận phải đảm bảo chứng cứ, tính pháp lý, tính khách quan", ông Dũng nói.

Thủ tướng cũng đồng thời quyết liệt yêu cầu triển khai các giải pháp để đảm bảo môi trường kinh doanh, môi trường tự nhiên, nhất là môi trường biển được an toàn, lâu dài.

Trước mắt, để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ngày 19/5 vừa qua, Thủ tướng đã quyết định hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố, hỗ trợ bằng tiền cho các tàu phải ngừng ra khơi, hỗ trợ vốn tín dụng với các doanh nghiệp, các chủ tàu làm nhiệm vụ dịch vụ hậu cần nghề cá để thu mua hải sản cho ngư dân. Hiện Thủ tướng cũng giao cho Bộ Nông nghiệp chủ trì khảo sát đánh giá khu vực biển an toàn để đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên – Môi trường rà soát tất cả những dự án công nghiệp liên quan đến hoạt động xả thải, nếu có vi phạm thì xử lý theo quy định.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết trong thời gian qua, các nhà khoa học đã rất nỗ lực tìm nguyên nhân và đã tìm ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ tìm nguyên nhân này là trách nhiệm của tập thể nhiều nhà khoa học.

Hiện nay, dù đã có kết luận ban đầu nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau, cần tổ chức phản biện một cách rốt ráo mới có thể công bố kết luận chính thức về vụ việc vì bất cứ một sai lệch nào trong nhận định về nguyên nhân cũng có khả năng dẫn đến những sai lệch về hướng xử lý, giải quyết.

"Ngoài ra, việc xác định thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết không thể chỉ căn cứ trên bằng chứng khoa học mà còn phải căn cứ trên những bằng chứng về hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định pháp luật về môi trường. Chúng ta cần thêm thời gian để xác định những hành vi vi phạm này", Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông cho biết.

Tin mới lên