Tài chính quốc tế

Chính phủ Nhật Bản chi 778 tỷ yên khắc phục hậu quả động đất

(VNF) - Chính phủ Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 778 tỷ yên (khoảng 7,2 tỷ USD) cho tài khóa 2016, để khắc phục những thiệt hại mà hai trận động đất đã gây ra vào tháng trước

Chính phủ Nhật Bản chi 778 tỷ yên khắc phục hậu quả động đất

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso

Vừa qua, Nhật Bản đã phải chịu bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất mạnh ở khu vực Tây Nam. Các trận động đất đã khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, gây ra tình trạng thiếu điện, mất nước, làm gián đoạn hoạt động sản xuất của các hãng chế tạo lớn như Toyota và Sony.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết công cuộc tái thiết và phục hồi đất nước sau động đất sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Với khoản ngân sách bổ sung 778 tỷ yên, Chính phủ Nhật Bản dự chi 78 tỷ yên để giúp đỡ người dân xây dựng nhà tạm, khôi phục đàn vật nuôi và mở các trung tâm sơ tán. Một quỹ dự trữ trị giá 700 tỷ yên còn lại sẽ được dùng để tái thiết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi động đất, sửa chữa cơ sở hạ tầng trong đó có cầu đường và khắc phục những thiệt hại liên quan đến nông nghiệp.

Chính phủ đã đệ trình dự thảo ngân sách này lên Quốc hội. Dự kiến, Hạ viện sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách trên vào ngày 16/5 tới và sau đó sẽ đến Thượng viện.

Tin mới lên