Tiêu điểm

'Chốt' địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa 2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên, Cần Thơ

(VNF) – TP Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên và Cần Thơ vừa chính thức 'chốt' hàng chục địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết 2018.

'Chốt'  địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa 2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên, Cần Thơ

"Chốt' 31 trận địa bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất tại Hà Nội

31 địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đêm giao thừa

Theo kế hoạch, 22 trận địa (địa điểm) bắn pháo hoa tầm thấp trải đều ở các quận, huyện của thành phố Hà Nội. 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Ngọc Khánh, Công viên Thống Nhất, hồ Hoàng Cầu, Sân vận động Mỹ Đình, hồ Văn Quán, Thành cổ Sơn Tây, điểm còn lại tại quận Long Biên.

So với các đợt bắn pháo hoa đêm giao thừa những năm trước đây, vào Tết Mậu Tất 2018, Hà Nội sẽ tăng 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao đó là hồ Hoàng Cầu, Thành cổ Sơn Tây, hồ Ngọc Khánh và Long Biên.

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất). Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa của thành phố.

Cần Thơ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa

Ngày 31/1, ông Trương Công Quốc Việt, trưởng phòng kế hoạch tài chính (Sở Văn hóa thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ), cho biết giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, thành phố này sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (quận Ninh Kiều).

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút với 700 quả pháo. Kinh phí bắn pháo hoa hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại ấp Nhơn Lộc, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt (quậnThốt Nốt); ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai); ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).

Phú Yên bắn pháo hoa tại Núi Nhạn

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Phú Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa.

Thời gian bắn bắt đầu từ 0h đến 0h15 phút ngày 16/2/2018 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Chủng loại pháo hoa tầm thấp do Công ty Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng sản xuất, với số lượng 120 giàn.

Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 điểm

Ngày 30/1, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hóa gồm: điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và điểm thứ 3 là khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang).

Thời gian bắn pháo hoa tại 3 điểm kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 16/2/2018 (Mùng 1 Tết Âm lịch).

Tin mới lên