Tài chính quốc tế

Chưa nhậm chức, Trump đã tiết lộ khẩu hiệu tranh cử nhiệm kỳ 2

(VNF) - Tổng thống đắc cử Donald Trump chưa tuyên thệ nhậm chức nhưng ông đã tiết lộ khẩu hiệu cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020.

Chưa nhậm chức, Trump đã tiết lộ khẩu hiệu tranh cử nhiệm kỳ 2

"Bảo vệ sự vĩ đại của nước Mỹ" (Keep America Great) là khẩu hiệu mà Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn dùng cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020.

"Bảo vệ sự vĩ đại của nước Mỹ" (Keep America Great) là khẩu hiệu mà Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn dùng cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020.

Nhà tài phiệt New York ngay sau đó gọi luật sư vào và yêu cầu đăng ký thương hiệu cho câu trên, cả có và không có dấu chấm than.

Ông Trump nói rằng ông không có ý định tiết lộ kế hoạch tái tranh cử trong buổi phỏng vấn, "nhưng tôi rất tự tin rằng chúng ta sẽ vĩ đại trở lại, điều đó sẽ thật tuyệt vời", ông Trump nói.

Donald Trump cũng khẳng định chỉ trong vài năm đầu nhiệm kỳ, ông sẽ mang đến những kết quả hứa hẹn minh chứng cho lời hứa "làm nước Mỹ vĩ đại". Ông Donald Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ từ ngày 20/1/2017.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump thường đội một chiếc mũ bóng chày màu đỏ với dòng chữ trắng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again). Đây cũng là câu khẩu hiệu chủ chốt trong chiến dịch tranh của 2016 của ông Trump. Tổng thống đắc cử Mỹ cho hay ông đã tự mình nghĩ ra nó và đăng ký thương hiệu vào năm 2015.

"Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again) là câu khẩu hiệu chủ chốt trong chiến dịch tranh của 2016 của ông Trump

Tuy nhiên, theo báo Express, ông Trump có thể phải suy nghĩ lại về khẩu hiệu tái tranh cử sau khi cộng đồng mạng cho rằng, "Bảo vệ sự vĩ đại của nước Mỹ" đã được sử dụng trước đó trong bộ phim kinh dị The Purge 3 (Sự thanh trừng 3) của đạo diễn James DeMonaco.

Poster phim kinh dị The Purge 3 in kèm khẩu hiệu "Bảo vệ sự vĩ đại của nước Mỹ"

Phần 3 của The Purge với nội dung Election Year (Năm bầu cử) được lấy cảm hứng từ cuộc đua khốc liệt vào Nhà Trắng năm 2016. Bối cảnh phim là nước Mỹ năm 2022 khi tỷ lệ tội phạm ở mức thấp lỷ lục trong nhiều năm. Để duy trì xu thế tích cực này, chính giới đã ban hành một đạo luật trong đó quy định mỗi năm sẽ có một khoảng thời gian gọi là "Ngày Thanh trừng" kéo dài 12 giờ. 

Trong ngày đó, người dân được phép làm mọi tội ác mà không hề bị pháp luật truy tố và mọi hỗ trợ y tế, cảnh sát, cứu hỏa đều ngừng trong ngày. Điều này nhằm mục đích giúp người dân được giải tỏa các cảm xúc tiêu cực, đè nén cũng như là cách kiểm soát số lượng người nghèo, người vô gia cư, người nhập cư một cách hiệu quả.

Trong phần 3 của Năm bầu cử, chuyện phim xoáy mạnh vào hai nhân vật tranh cử tổng thống và thuộc hai phe khác nhau, Một người phụ nữ mạnh mẽ, can đảm, có một quá khứ đau thương, luôn đứng về phía những người dân nghèo và bảo vệ họ. Bà muốn xóa bỏ Ngày Thanh trừng vì bà thấy chính phủ và những người giàu có đang lợi dụng ngày này để loại bớt những người dân nghèo mà họ cho là ăn bám nhà nước và không có ích cho xã hội.

Người còn lại là một người đàn ông quyền lực, máu lạnh, giàu có cùng những người bạn đều là những tài phiệt dùng mọi cách để có thể đưa ông lên làm tổng thống nhằm tiếp tục Ngày Thanh trừng thậm chí có thể thuê cả sát thủ để bắt cóc đối thủ để thanh trừng vì muốn ngăn bà đắc cử tổng thống.

Năm ngoái, các nhà phê bình phim đã nhặt ra nhiều chi tiết tương đồng trong phim Thanh Trừng 3 với cuộc đua tổng thống khốc liệt giữa ông Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Bản thân đạo diễn James DeMonaco cũng thừa nhận, cuộc cạnh tranh giữa ông Trump và bà Clinton đã mang lại cảm hứng cho ông trong quá trình thực hiện bộ phim. 

Tin mới lên