Tài chính quốc tế

Chứng khoán "bốc hơi" 2,23 nghìn tỷ USD chỉ trong 4 phiên giao dịch

(VNF) - Chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến những phiên sụt giảm tồi tệ trong những ngày đầu năm 2016. Hơn 2 nghìn tỷ USD vốn hóa đã "bốc hơi" khỏi thị trường thế giới.

Chứng khoán "bốc hơi" 2,23 nghìn tỷ USD chỉ trong 4 phiên giao dịch

Theo CNBC, chỉ số chứng khoán toàn cầu S&P Global theo dõi hiệu suất chứng khoán toàn cầu, đã mất 2,23 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường chỉ trong 4 phiên giao dịch đầu năm 2016. Tổng giá trị mất mát này ước tính lớn gấp đôi số vay nợ của sinh viên Mỹ phục vụ cho việc học hành và tương đương khoảng 12% số nợ của Chính phủ Mỹ.

Sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán Trung Quốc, đồng nhân dân tệ trượt giá cùng giá dầu lao dốc và bất ổn địa chính trị gia tăng đã tác động mạnh mẽ khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong những ngày qua.

Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 đã có những phiên giao dịch đầu năm 2016 tồi tệ chưa từng có, mất tổng cộng gần 5% điểm số. Chỉ số Dow Jones cũng giảm trên 5%.

Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải đã sụt 15% trong tuần này. Chỉ trong một tuần, giao dịch chứng khoán tại Trung Quốc đã phải đóng cửa sớm 2 lần.

Số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố ngày 7/1 cho thấy dự trữ ngoại hối của nước này giảm 108 tỷ USD trong tháng 12/2015, còn 3.330 tỷ USD. Tính cả năm 2015, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm hơn 500 tỷ USD. 

Không chỉ đối mặt với nền kinh tế giảm tốc mạnh và thị trường chứng khoán tụt dốc, các nhà chức trách của Trung Quốc còn phải ứng phó với sự mất giá của đồng nhân dân tệ. 

Tin mới lên