Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ chao đảo vì sức khỏe của bà Clinton

(VNF) - Một tiết lộ y khoa chấn động mới được đưa ra cho thấy rằng ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton bị chứng mất trí nhớ nghiêm trọng và có thể chỉ còn sống được 1 năm nữa.

Chứng khoán Mỹ chao đảo vì sức khỏe của bà Clinton

Thông tin được tờ Express của Anh đăng tải ngày 9/9. Tiết lộ gây sốc trên xuất phát từ một giáo sư giấu tên tại một trường y của Mỹ, người đã đăng tải đoạn video trên mạng một cách ẩn danh.

Trong đoạn video dài 10 phút trên YouTube sử dụng hình ảnh scan não, bệnh án gây tranh cãi và các đoạn phim quay chậm của bà Clinton, vị "giáo sư" tự nhận đã giảng dạy ở 3 trường y, cho rằng bà Hillary đã bị bệnh ở giai đoạn cuối, và những cơn động kinh cục bộ phức tạp cho thấy bà không thể sống quá 18 tháng.

"Bà Hillary tranh cử tổng thống trong khi biết rằng bà ấy sẽ chết. Những bệnh nhân được chẩn đoán bệnh mất trí nhớ vì nghẽn mạch máu não thường chỉ sống được từ 3-5 năm", đoạn video cho hay.

"Chúng ta có thể thấy bà Hillary có vấn đề về vận động, giao tiếp bằng lời nói, hay quên và yếu. Mất trí vì nghẽn mạch máu dưới vỏ não là hình thái đặc biệt nguy hiểm của căn bệnh, vì nó ảnh hưởng đến thân não - cơ quan điều khiển nhiều chức năng của cơ thể", vị giáo sư này cho hay.

Ông này cũng nói rằng đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân dị tật não trong suốt quá trình làm việc. "Tôi có thể nói rằng bệnh tình mất trí nhớ của bà Hillary đang tiến triển xấu. Rất ít bác sĩ muốn nói điều này ra vì họ không muốn bị liên luỵ. Bà Hillary có bệnh và chắc chắn sẽ chết. Tôi không bịa hoặc nói quá. Đây là diễn tiến điển hình của căn bệnh này", giáo sư giấu tên nói.

Báo Express nói, nguyên nhân khiến bà Hillary Clinton mất trí nhớ là do lần bị ngã gây chấn thương ở đầu vào năm 2012, sau đó bị nghẽn mạch máu ngay trước thềm năm mới 2013. Trước đây cũng đã xuất hiện những cáo buộc như vậy nhưng bà Hillary nhiều lần phủ nhận thông tin bà bị bệnh, gọi đó là những "hồ sơ bệnh án rác rưởi". Bác sĩ riêng của bà, Lisa Bardack, cũng nói rằng những bệnh án này là giả mạo, không dựa trên bất cứ thông tin sức khoẻ nào.

Hiện chưa có cơ quan chức năng nào của Mỹ xác thực thông tin trong đoạn video trên là thật. Nhưng quả thực thời gian qua, tình hình sức khỏe của bà Clinton có sa sút. Nhất là trong một lần vận động tranh cử ở bang Ohio tuần trước, bà đã ho suốt 4 phút đồng hồ khi đang phát biểu. 

Trong bối cảnh những tin đồn chưa thể kiểm chứng về tình trạng sức khỏe của cựu ngoại trưởng Mỹ bủa vây, bà Clinton đã đột ngột rời lễ kỷ niệm 15 năm vụ khủng bố ngày 11/9 vì sốt cao và mất nước. Một nhân chứng kể rằng bà đã vấp chân vào lề đường, "khuỵu gối" và rơi mất một chiếc giày khi được các trợ lý dìu lên xe. Một video ghi lại cảnh tượng này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Các bác sĩ cho biết bà Clinton bị viêm phổi và đã kê thuốc kháng sinh để điều trị. Lịch trình làm việc của bà Clinton cũng đã được thay đổi để ứng viên tổng thống đảng Dân chủ có thời gian nghỉ ngơi.

Sau đợt bán tháo tồi tệ nhất 3 tháng qua, tình trạng sức khỏe xấu của bà Clinton đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho chứng khoán Mỹ. Các nhà đầu tư Mỹ đang phải đối mặt mới một cuộc khủng hoảng tiềm tàng mới.

Chốt phiên 9/9, chỉ số S&P 500, cùng các chỉ số khác như Dow Jones hay Nasdaq Composite giảm hơn 2%, mức giảm lớn nhất kể từ thời điểm người dân Anh bỏ phiếu chọn rời Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 6. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm nhảy lên mức cao nhất kể từ tháng 6 và đồng USD gần như phục hồi lại giá trị sau một tuần trượt giá.

Jonathan Golub, Giám đốc phụ trách quản lý và chiến lược thị trường Mỹ của RBC Capital Markets, một ngân hàng đầu tư của Canada tại New York, nhận định: "Nếu chúng ta phát hiện sức khỏe của bà Clinton gặp vấn đề nghiêm trọng, đây rõ ràng là chuyện lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải rất cẩn trọng khi đưa ra quyết định xung quanh những thông tin ‘ngắn hạn’ này".

Trong khi đó, Yousef Abbasi, chiến lược gia về thị trường toàn cầu cho rằng nếu sức khỏe của bà Clinton trở thành vấn đề lớn trong quyết định của các cử tri, thị trường cần phải tính toán lại những rủi ro xung quanh việc thay đổi chính sách ở Nhà Trắng. "Nếu đắc cử, bà Clinton được coi là sự tiếp tục cho những chính sách của Obama", ông nói.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần nêu nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ứng viên đảng Dân chủ. Trong khi đó, nhóm trợ lý của bà Clinton cáo buộc ông Trump "kích động thuyết âm mưu về sức khỏe" của bà.

Năm 2012, bà Clinton từng phải phẫu thuật vì bị tụ máu trong não. Tuy nhiên, tháng trước, bác sĩ riêng cho hay bà đang ở trong "tình trạng sức khỏe tuyệt vời và phù hợp để làm tổng thống Mỹ".

Tin mới lên