Tài chính quốc tế

Chứng khoán toàn cầu rơi vào 'thị trường gấu'

(VNF) - Cuối phiên giao dịch 11/2, đà bán tháo toàn cầu kéo chỉ số S&P của chứng khoán Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khiến chứng khoán toàn cầu chính thức rơi vào 'thị trường con gấu".

Chứng khoán toàn cầu rơi vào 'thị trường gấu'

Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm 11/2 giảm 1,2% cùng chứng khoán châu Âu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013, kết hợp kéo chỉ số MSCI toàn cầu giảm 20% từ mức kỷ lục đạt được trong tháng 5/2015. Mức giảm 20% này đáp ứng định nghĩa chung của "thị trường con gấu" (bear market).

Phiên giao dịch 11/2, chỉ số MSCI toàn cầu giảm 20% so với mức đỉnh đạt được hồi tháng 5/2015. Nguồn Bloomberg

Các nhà đầu tư dường như "phớt lờ" ngày thứ hai trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ của Chủ tịch Fed Janet Yellen. Phát biểu ngày 10/2 của bà Yellen có dấu hiệu cho thấy Fed sẽ không vội vàng tăng lãi suất chuẩn trong bối cảnh thị trường toàn cầu bất ổn. Tuy nhiên, điều này không làm nguôi đi một đợt bán tháo các tài sản rủi ro từ cổ phiếu ngân hàng đến cổ phiếu dầu thô và các đồng tiền của thị trường mới nổi. 

Chủ tịch Yellen cho rằng Fed có thể trì hoãn nhưng không từ bỏ kế hoạch tăng lãi suất để đối phó với những biến động trên thị trường tài chính.

"Các chính sách của ngân hàng trung ương và sự không chắc chắn về hiệu quả của các chính sách này là mối quan tâm vĩ mô lớn trên thị trường hiện nay", Leo Grohowski, Giám đốc điều hành quỹ BNY Mellon Wealth Management tại New York cho biết. 

Ngày 11/2, thị trường chứng khoán Hồng Kông trải qua phiên giao dịch mở cửa sau Tết Nguyên đán tồi tệ nhất kể từ năm 1994 kéo theo toàn bộ thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong bối cảnh đồng USD tụt xuống mức thấp nhất 15 tháng so với đồng yên. Chỉ số Hang Seng giảm 3,9%, chỉ số Hang Seng China Enterprises của các công ty Trung Quốc đại lục niêm yết tại Hồng Kông giảm 4,9% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Các thị trường Trung Quốc đại lục, Việt Nam vẫn đóng cửa nghỉ Tết.

Đồng yên tăng giá so với tất cả 16 đồng tiền chủ chốt, tăng nhiều nhất so với đồng tiền của Mexico, Brazil và Na Uy. Yên Nhật tăng thêm 0,8% lên 112,42 yên đổi 1 USD, sau khi chạm 110,99 yên đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ 31/10/2014.

Tin mới lên