Tài chính quốc tế

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc hơn 5%

(VNF) - Phiên giao dịch chiều ngày 11/1, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tình trạng lao đao khi chỉ số Shanghai Composite đã giảm gần 5,3%, chỉ số Thâm Quyến Composite rớt 6,6%.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc hơn 5%

Chỉ số Shanghai Composite đã giảm đã giảm 168 điểm, tương đương 5,29% trong phiên giao dịch chiều 11/1, trong khi chỉ số Thâm Quyến Composite rớt 130,61 điểm, tương đương 6,6%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,3% trong ngày đầu tuần, trượt dưới ngưỡng 20.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013. 

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2013, chỉ số chứng khoán của Hồng Kông xuống dưới mốc 20.000 điểm trong phiên giao dịch hôm nay, khi các nhà đầu tư bán chứng khoán sau khi Văn phòng Thống kê quốc gia công bố mức lạm phát thấp hơn so với mục tiêu vào cuối tuần qua và những lo ngại về khả năng đợt bán tháo tuần trước vẫn ảnh hưởng tới tâm lý trong tuần này.

Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm gần 10% trong tuần qua, mức giảm tệ nhất kể từ hồi tháng 8, xóa sạch kết quả của những lần tăng giá của thị trường chứng khoán trong năm 2015.

Bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày hôm nay đã nâng giá nhân dân tệ cao hơn ở mức 6,5626 nhân dân tệ đổi 1 USD so với mức 6,5636 nhân dân tệ đổi 1 USD vào cuối tuần trước, chứng khoán vẫn tiếp tục giảm điểm.

Tình trạng bán tháo bắt đầu từ hôm 4/1, khi chỉ số CSI 300 giảm 7% kích hoạt hệ thống tự ngừng giao dịch. Giới quan sát nhận định, hệ thống này khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ngày 7/1, Trung Quốc  đã tạm dừng hệ thống ngắt mạch giao dịch tự động nhưng tình hình thị trường vẫn tiếp tục u ám. Các chuyên gia cho rằng khủng hoảng đang diễn ra trong nền kinh tế lớn nhất châu Á sẽ còn lớn hơn nữa.

Tin mới lên