Thị trường

Chuỗi siêu thị lớn nhất châu Phi để mắt tới Việt Nam

Shoprite Holdings đang tìm kiếm những cơ hội mới bên ngoài châu Phi.

Chuỗi siêu thị lớn nhất châu Phi để mắt tới Việt Nam

Mới đây, CEO Whitey Basson của tập đoàn siêu thị lớn nhất châu Phi là Shoprite Holdings (Nam Phi) đã cho biết ông đang tìm kiếm thêm các thị trường mới có sức tăng trưởng nhanh.

Theo trả lời qua điện thoại với Bloomberg, Basson cho biết có một số thị trường tiềm năng lớn mà ông đang tìm hiểu. Hai ví dụ mà ông nêu ra là Việt Nam và Campuchia. Basson cũng cho biết Shoprite sẽ xem xét đầu tư vào Ấn Độ nếu nước này mở cửa ngành bán lẻ cho khối ngoại.

Được thành lập vào năm 1979 ở Nam Phi, Shoprite Holdings hiện là tập đoàn siêu thị lớn nhất lục địa đen, với khoảng 2.200 siêu thị và cửa hàng tại 15 quốc gia Châu Phi. Theo Shoprite cho biết, mỗi tháng có khoảng 29 triệu khách hàng mua sắm tại các siêu thị của hãng, và có tới 76% người Nam Phi thường xuyên mua sắm ở Shoprite.

Trong năm 2015, doanh thu của Shoprite là khoảng 10,7 tỷ USD (trong đó có 17% đến từ bên ngoài Nam Phi), lợi nhuận đạt 417 triệu USD. Chủ tịch Christo Wiese của Shoprite cũng là người giàu nhất Nam Phi, với khối tài sản hơn 7,5 tỷ USD.

Tin mới lên