Tài chính quốc tế

Chuyên gia Goldman Sachs: Hãy mua vào cổ phiếu!

(VNF) - Chuyên gia Christian Mueller-Glissmann của Ngân hàng Goldman Sachs nhận định đà giảm của chứng khoán sẽ tiếp tục và tuy nhiên đây là thời cơ để nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận nếu họ mua vào cổ phiếu.

Chuyên gia Goldman Sachs: Hãy mua vào cổ phiếu!

Chiến lược gia chứng khoán của Ngân hàng Goldman Sachs nhận định đà giảm cổ phiếu hiện nay sẽ đưa tới các cơ hội mới để đầu tư. Ông Christian Mueller-Glissmann cho biết ông chuộng cổ phiếu châu Âu hơn "vì chúng rẻ hơn so với cổ phiếu của Mỹ, và các công ty của khu vực đồng tiền chung châu Âu có triển vọng tăng trưởng doanh thu sáng sủa hơn".

"Sau một đợt sụt giảm mạnh như vậy, bạn nên bắt đầu xây dựng cho mình một bước đệm", Mueller-Glissmann cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại từ London vào tuần trước. "Sẽ có khả năng bạn thu về được một khoản lợi nhuận cao nếu đầu tư. Chứng khoán châu Âu là một ví dụ để có thể mua vào".

Chỉ số chứng khoán châu Âu Stoxx 600 đã có tuần giao dịch tồi tệ nhất trong hơn bốn năm và còn giảm hơn nữa vào trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang thực hiện các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và sẵn sàng hậu thuẫn các công ty trong khu vực - cổ phiếu của các công ty này rẻ hơn so với chứng khoán Mỹ khoảng 8%.

Goldman Sachs dự báo chỉ số Stoxx 600 sẽ tăng 18% trong 12 tháng tiếp theo kể từ phiên đóng cửa ngày hôm qua, gấp đôi mức tăng ước tính của chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500.

Ngân hàng cũng khá lạc quan vào tăng trưởng doanh thu của các công ty châu Âu, lợi nhuận của các công ty sẽ tăng 8% đối với cổ phiếu Stoxx 600 trong năm nay, cao hơn so với mức dự đoán trung bình 5,7% của các nhà phân tích trong khảo sát của Bloomberg. Trong năm 2017, dự đoán con số này sẽ  tăng 10%

Và làm thế nào để vượt qua khủng hoảng? Chuyên gia của Goldman Sachs khuyến nghị nên đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tài chính, công ty kinh doanh các mặt hàng chủ lực, các công ty chăm sóc sức khỏe, cũng như các doanh nghiệp có mối liên hệ với thị trường châu Âu có tiềm năng phục hồi, Mueller-Glissmann nói. Điều này sẽ an toàn hơn cho các nhà đầu tư trong cơn bão chứng khoán toàn cầu.

Tin mới lên