Tài chính quốc tế

Công ty giấy lớn nhất Đài Loan mở nhà máy giấy 240 triệu USD tại Việt Nam

(VNF) - Nhà sản xuất giấy công nghiệp lớn nhất Đài Loan là Cheng Loong đang lên kế hoạch xây thêm một nhà máy giấy tại Việt Nam, dự kiến bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm 2018, tờ Taipei Times cho biết.

Công ty giấy lớn nhất Đài Loan mở nhà máy giấy 240 triệu USD tại Việt Nam

Nhà sản xuất giấy công nghiệp Cheng Loong lên kế hoạch đầu tư 240 triệu USD để mở một nhà máy giấy có công suất 300.000 tấn hằng năm tại Bình Dương.

Nhà máy dự kiến bắt đầu đi vào vận hành trong nửa đầu năm 2018, chủ yếu sản xuất giấy công nghiệp cho thị trường Đông Nam Á.

"Chúng tôi hy vọng có thể hoàn thiện chuỗi cung ứng tại Việt Nam khi xây dựng xong nhà máy mới, bởi nhà máy hiện tại ở Việt Nam chỉ mới có các sản phẩm đầu cuối", Chủ tịch Tập đoàn Cheng Loong - ông Tong-ho Tsai nói trong một hội thảo đầu tư tại Đài Bắc.

Nhà máy sẽ được xây dựng tại tỉnh Bình Dương của Việt Nam, một trong những tỉnh công nghiệp phát triển nhất cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, công ty cho biết.

Chủ tịch Tập đoàn Cheng Loong cũng nói thêm rằng: "Chúng tôi đã nhìn thấy tăng trưởng mạnh mẽ trong thị trường giấy công nghiệp ở Việt Nam do nhu cầu mạnh mẽ  của các công ty sản xuất trong tỉnh Bình Dương".

Về lâu dài, Cheng Loong có kế hoạch đa dạng hóa các sản phẩm sản xuất tại nhà máy, nâng công suất hàng năm dự kiến ​​đạt 1 triệu tấn mỗi năm.

Cheng Loong đã hoạt động được 57 năm, hiện đặt trụ sở tại thành phố Tân Đài Bắc. Công ty này đang điều hành 12 nhà máy tại Đài Loan, 13 nhà máy khác ở Trung Quốc và 3 nhà máy tại Việt Nam.

Tsai cho biết công ty đang xem xét cắt giảm công suất ở Trung Quốc do nhu cầu của Trung Quốc đối với giấy công nghiệp và các sản phẩm bao bì yếu hơn so với dự kiến.

Doanh thu từ thị trường Trung Quốc chỉ còn chiếm 35,2% tổng doanh thu trong quý II, giảm mạnh so với mức 41,1% hồi năm ngoái.

Chi phí lao động tăng vọt cùng tiêu chuẩn môi trường cao hơn tại Trung Quốc khiến chi phí hoạt động Cheng Loong gia tăng. Công ty này vừa bán nhà máy tại Quảng Đông hồi tháng 8 và cho dừng hoạt động nhà máy ở Thiên Tân và Trùng Khánh do nhu cầu suy yếu. Theo đó, doanh thu hợp nhất trong 9 tháng đầu năm đã giảm 8,9% khi chỉ đạt 936 triệu USD.

Tin mới lên